(HBĐT) - Nhắc đến thể thao thành tích cao của tỉnh không thể không nói đến môn xe đạp địa hình. Tại Giải vô địch Xe đạp địa hình trẻ toàn quốc và Giải Vô địch Xe đạp địa hình toàn quốc năm 2019, đoàn Hòa Bình có 13 vận động viên (VĐV) tham gia, giành 10 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng ở các nội dung cá nhân và đồng đội. Đây được coi là môn thể thao phát triển nhanh và mạnh mẽ với lực lượng VĐV trẻ, tài năng, thi đấu đạt nhiều thành tích nổi bật.


VĐV Bùi Văn Nhất thi đấu tại Giải Vô địch Xe đạp địa hình trẻ toàn quốc và Giải vô địch Xe đạp địa hình toàn quốc năm 2019.

Bùi Văn Nhất - cái tên quen thuộc với những người đam mê thể thao của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Sinh ra và lớn lên ở xã khó khăn Chí Thiện (Lạc Sơn), năm nay, Nhất mới 18 tuổi nhưng đã là VĐV xe đạp cấp kiện tướng quốc gia. Tập luyện và thi đấu xe đạp được gần 3 năm, với sự kiên trì, nỗ lực vươn lên không ngừng, Bùi Văn Nhất từng bước khẳng định chuyên môn cũng như nâng cao thành tích thi đấu bằng việc giành được 2 huy chương vàng cá nhân và 3 huy chương vàng đồng đội tại Giải Vô địch Xe đạp địa hình trẻ toàn quốc và Giải Vô địch Xe đạp địa hình toàn quốc năm 2019. Bùi Văn Nhất chia sẻ: "Tuy đã 3 lần tham gia giải nhưng mỗi lần tham dự, em đều có chút hồi hộp, lo lắng. Lo rằng liệu mình còn giữ vững được thành tích như những năm trước không, hồi hộp vì có nhiều điều bất ngờ xảy ra trên đường đua, nếu như không phán đoán tốt sẽ rất dễ gặp chấn thương và ảnh hưởng tới thành tích thi đấu”.

Bùi Văn Hiếu - chàng trai sinh năm 2002, quê ở xã Lạc Lương (Yên Thủy) là một trong những VĐV trưởng thành từ lớp xe đạp – trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh. Hiếu đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp tại Giải Vô địch Xe đạp địa hình trẻ toàn quốc và Giải Vô địch Xe đạp địa hình toàn quốc năm 2019. Gia đình làm nông nghiệp, có 2 em trai đang tuổi ăn, tuổi lớn nên tuy có niềm đam mê mãnh liệt với thể thao nhưng Hiếu hết sức băn khoăn giữa hai sự lựa chọn là ở nhà vừa học, vừa làm phụ giúp gia đình và theo đuổi ước mơ thể thao của mình. May mắn thay, gia đình Hiếu lại hoàn toàn ủng hộ việc em theo đuổi đam mê. Bằng sự quyết tâm và cố gắng, Bùi Văn Hiếu đã vượt qua được các bài kiểm tra về thể lực, sức khỏe của huấn luyện viên trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh. Chàng trai của vùng quê nghèo huyện Yên Thủy đã lên đường tập luyện tại trường mang theo bao ước mơ, kỳ vọng của gia đình, bạn bè. Hiếu chính thức "bén duyên” với xe đạp địa hình từ năm 2016. Trải qua 3 năm tập luyện và thi đấu đầy khó khăn, thử thách, Hiếu luôn chịu khó, nỗ lực không ngừng, nghiêm túc tập luyện từng ngày. Bùi Văn Hiếu cho biết: "Gia đình luôn là hậu phương vững chắc nhất, luôn bên cạnh động viên, chia sẻ bất kể khi em thành công hay thất bại. Đó chính là nguồn động lực to lớn nhất để em phấn đấu đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong tương lai”.

Tưởng chừng như xe đạp địa hình với những thử thách mạo hiểm trên đường đua chỉ có sức hấp dẫn đối với các chàng trai, nhưng môn thể thao này còn là niềm đam mê của các cô gái. Sinh năm 2003 tại xã Mỹ Hoà (Tân Lạc), với kinh nghiệm gần 3 năm tập luyện và thi đấu, Trần Thị Thanh Vân đã giành được 1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng cá nhân; 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc đồng đội tại Giải Vô địch Xe đạp địa hình trẻ toàn quốc và Giải vô địch Xe đạp địa hình toàn quốc năm 2019. Từ khi còn là học sinh lớp 8, với những thành tích nổi bật mà Vân đạt được trong giải điền kinh huyện Tân Lạc, cô gái tài năng đã lọt vào tầm ngắm của các huấn luyện viên lớp xe đạp trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh. Vân đã "bén duyên” với xe đạp địa hình từ khi ấy. Không phụ lòng mong đợi của gia đình, thầy cô, bạn bè, Vân tập luyện nghiêm túc và siêng năng mỗi ngày. Không chỉ thực hiện tốt việc tập luyện và thi đấu môn xe đạp địa hình, Vân còn là một gương mặt đầy tài năng của môn chạy việt dã. Tại Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình mở rộng lần thứ XXVIII, năm 2019, Trần Thị Thanh Vân đã góp sức giành giải nhất toàn đoàn cho huyện Tân Lạc.

Phong trào TDTT quần chúng và lĩnh vực thể thao thành tích cao luôn được tỉnh quan tâm, đầu tư, chú trọng công tác đào tạo, tập luyện. Trong đó, nhiều VĐV trẻ tài năng đã góp phần nâng cao thành tích trong các giải thi đấu. Thế hệ các VĐV trẻ đều rất triển vọng, được đào tạo bài bản, hứa hẹn sẽ đem lại nhiều vinh quang hơn nữa cho thể thao tỉnh nhà.

Linh Nhật


Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục