(HBĐT) - Ngày 14/10, Sở VH-TT&DL phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức khai mạc Giải Vô địch xe đạp đường trường và địa hình quốc gia lần thứ 34, năm 2020. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục thể thao Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành và gần 200 VĐV, huấn luyện viên.          



Đồng chí Nguyễn Văn Toàn UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho đoàn

Giải Vô địch xe đạp đường trường và địa hình quốc gia lần thứ 34 thu hút có hơn 100 vận động viên nam, nữ đến từ 15 đoàn như: Sơn La, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Lào Cai, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, An Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Nai, Quân khu 7 và Hòa Bình tham dự. Thông qua tổ chức giải nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao; đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại” và phát triển môn xe đạp nói riêng. Đồng thời là dịp quảng bá tiềm năng du lịch, giới thiệu văn hóa, con người Hòa Bình với các đoàn về tham dự. Theo kế hoạch, Giải diễn ra từ ngày 14 - 22/10 tại TP Hòa Bình.

 Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV tranh tài ở 2 nội dung đua tính điểm nam, nữ. Kết quả, giải nhất cá nhân nữ 31,5km: VĐV Nguyễn Thị Thật (đội An Giang); nhì: Nguyễn Thị Thu Mai (An Giang); ba: Nguyễn Thị Thi (An Giang). Giải nhất cá nhân nam 45 km: Quàng Văn Cường (Hà Nội); nhì: Nguyễn Tấn Hoài (Đồng Tháp); ba: Nguyễn Phạm Quốc Khang (Đồng Nai). 


Các vận động viên thi đấu nội dung tính điểm nam. 

Việt Lâm

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục