(HBĐT) - Mong muốn tạo được sân chơi rèn luyện sức khỏe, an toàn, lành mạnh, phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi người được thỏa sức thể hiện tài năng, niềm đam mê với môn võ Karate-Do, cuối năm 2017, anh Nguyễn Công Minh thành lập câu lạc bộ (CLB) Võ đường Công Minh. Với 150 võ sinh ban đầu, sau hơn 3 năm hoạt động, CLB đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích, nơi ươm mầm những tài năng Karate-Do triển vọng cho tỉnh nhà, góp phần phát triển phong trào TDTT cơ sở.


Một buổi tập luyện của võ sinh câu lạc bộ Võ đường Công Minh tại cơ sở Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên (TP Hòa Bình).

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) tâm huyết, năng động cùng lực lượng võ sinh đông đảo, nghiêm túc, kỷ luật, CLB Võ đường Công Minh đã hoạt động, tập luyện sôi nổi, tích cực tham gia các giải đấu và đạt được nhiều thành tích nổi bật. Tại giải Cúp các CLB Karate tỉnh Hòa Bình mở rộng lần II - năm 2019, CLB xuất sắc giành giải nhì toàn đoàn với 8 huy chương vàng (HCV), 8 huy chương bạc (HCB), 25 huy chương đồng (HCĐ). Tại giải năm 2020, với mục đích đưa những võ sinh trẻ đi thi đấu cọ xát nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, tâm lý thi đấu, không đặt nặng thành tích để gây áp lực cho các VĐV, kết quả đoạt 20 huy chương (2 HCV, 8 HCB, 10 HCĐ). Cũng trong năm 2019, CLB có 7 võ sinh được thăng nhất đẳng.

CLB hiện có 3 cơ sở đào tạo tại xã Mông Hóa, xã Thịnh Minh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên (TP Hòa Bình), thu hút gần 200 võ sinh từ 6 - 18 tuổi tham gia tập luyện. Thời gian tập luyện từ 17 - 19h các ngày trong tuần. Bên cạnh việc tập luyện chuyên sâu về kỹ, chiến thuật, võ sinh còn được tiếp xúc với các bài tập phản xạ, nâng cao sức bền, sự linh hoạt, rèn luyện kỹ năng sống, tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết… Ngoài ra, CLB thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu nội bộ để võ sinh có cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Kết thúc mỗi buổi tập, HLV đánh giá, nhận xét về những điểm mạnh, hạn chế của võ sinh, từ đó có phương hướng đào tạo, giúp các em phát huy được hết khả năng của bản thân. CLB hiện có nhiều gương mặt triển vọng như: Nguyễn Thị Huyền Linh, Trần Huyền Trang, Đỗ Hà Linh, Nguyễn Tùng Anh…

Bùi Tuấn Tài, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) chia sẻ: "Em học Karate tại CLB được 3 tháng. Từ khi đi tập, em thấy bản thân khéo léo, linh hoạt và dẻo dai hơn. Môn thể thao này giúp em rèn luyện sức khỏe, được trang bị một số kỹ năng để tự bảo vệ bản thân, có khoảng thời gian thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Vừa qua, em được đi thi đấu tại Giải Cúp các CLB Karate tỉnh Hòa Bình mở rộng lần thứ III, năm 2020. Tuy kết quả không được như mong đợi, nhưng đây là sân chơi giúp em trưởng thành, tiến bộ hơn trong kỹ, chiến thuật cũng như tâm lý thi đấu…”.

Gặp gỡ, trò chuyện với anh Nguyễn Công Minh HLV tam đẳng môn Karate, Chủ nhiệm CLB Võ đường Công Minh mới thấy được niềm đam mê, lòng nhiệt huyết của anh với môn Karate. Bén duyên với Karate từ năm 12 tuổi, đến nay, anh đã có 13 năm kinh nghiệm tập luyện, giảng dạy và thi đấu. HLV Nguyễn Công Minh cho biết: "Xuất phát từ niềm đam mê mãnh liệt với Karate, tôi đã thành lập CLB Võ đường Công Minh, góp phần giúp các em thể hiện, phát huy khả năng, năng khiếu, thế mạnh của bản thân. Tại CLB, các võ sinh được học tập, rèn luyện từ những kiến thức, kỹ năng cơ bản đến các bài tập nâng cao. Tạo điều kiện để các em có cơ hội giao lưu, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh, trình độ, thành tích cá nhân… Sau thời gian luyện tập, nhiều võ sinh đã tiến bộ rõ rệt, đạt được thành tích cao tại một số giải đấu của tỉnh. Trong thời gian tới, tôi dự định sẽ mở rộng quy mô, xây dựng CLB không ngừng lớn mạnh và tổ chức giải Karate TP Hòa Bình”.

Với những hoạt động tích cực, CLB Võ đường Công Minh là địa chỉ tin cậy, nơi ươm mầm, truyền cảm hứng và đam mê Karate cho thanh, thiếu niên, góp phần nâng cao chất lượng phong trào TDTT của tỉnh.

Linh Nhật

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục