Do những tín hiệu thiếu lạc quan từ Malaysia và từ chính bóng đá Thái Lan do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đội tuyển Thái Lan lo ngại họ không được đá vòng loại World Cup trong tháng 3/2021.

Mới đây, chính phủ Malaysia đã ban bố quyết định giãn cách xã hội, từ ngày 13/1 - 26/1, nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19 tại Malaysia.

Điều này khiến cho kế hoạch tập trung trong tháng 1 của đội tuyển Malaysia buộc phải hủy. Đồng thời, nếu lệnh giãn cách xã hội tại Malaysia kéo dài, việc các đội khách đến Malaysia đá vòng loại World Cup cũng bị ảnh hưởng lớn. 

Thái Lan lo ngại vòng loại World Cup bị hoãn trong tháng 3/2021 - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Đội tuyển Thái Lan lo ngại vòng loại World Cup không thể diễn ra trong tháng 3

Lo ngại trước tình hình dịch bệnh một lần nữa có thể khiến lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á, bị xáo trộn, tờ Siam Sport của Thái Lan viết: "Truyền thông Malaysia đưa tin các trận đấu thuộc vòng loại World Cup trong tháng 3 chưa biết có diễn ra được hay không?".

"Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia, ông Hamidin, tin rằng Malaysia có thể ra nước ngoài thi đấu, nhưng vấn đề là chưa biết kế hoạch vòng loại có phải thay đổi lần nữa hay không? Không loại trừ khả năng các trận đấu trong tháng 3 sẽ bị hoãn và AFC sẽ tổ chức tất cả các trận trong tháng 6, trên sân trung lập" - tờ Siam Sport của Thái Lan thông tin thêm.

Cũng theo thông tin từ tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan, không chỉ có Malaysia gặp khó khăn vì dịch Covid-19 ở giai đoạn hiện tại, mà có ít nhất 2 nền bóng đá nữa có đại diện ở bảng G, cũng gặp khó khăn tương tự. 

Tờ Siam Sport viết: "Cả Malaysia, Indonesia và Thái Lan đều đang gặp khó khăn trong việc di chuyển, nhất là di chuyển quốc tế. Chỉ có bóng đá Việt Nam và UAE thuận lợi hơn, nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh".

"Đấy là vấn đề lớn của bảng G vào lúc này. Mọi thứ sẽ phải chờ câu trả lời từ phía AFC, trong khi thời hạn cuối cùng mà FIFA đặt ra cho vòng loại thứ 2 khu vực châu Á là vào tháng 6" - vẫn là thông tin được đăng tải trên Siam Sport. 

Hiện tại, đội tuyển Thái Lan còn 1 trận gặp Malaysia tại vòng loại World Cup, trong khi Malaysia còn 1 trận đấu khác với đội tuyển Việt Nam, đồng thời cả 3 đội tuyển Việt Nam, Malaysia và Thái Lan, mỗi đội đều có 1 trận đấu với UAE trong thời gian tới, để tranh vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 - khu vực châu Á.

Theo Dân Trí

Các tin khác


Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xác định 2 trận bán kết UEFA Champions League 2023 - 2024

Vòng bán kết UEFA Champions League 2023 - 2024 đã xác định được hai cặp đấu giữa Dortmund gặp Paris Saint Germain và Real Madrid đối đầu Bayern Munich.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục