Trong ngày 24/3, nhiều tờ báo của Thái Lan thông tin về chấn thương nghiêm trọng của Hùng Dũng, riêng tờ SMM Sport của đất Chùa Vàng đề cập thẳng đến vấn nạn bạo lực sân cỏ ở bóng đá Việt Nam.

Tờ nhật báo thể thao của Thái Lan thậm chí còn dùng đến hai từ "tàn bạo", để mô tả pha vào bóng của Hoàng Thịnh nhằm vào Đỗ Hùng Dũng, trong trận đấu giữa hai đội TPHCM và Hà Nội, trên sân Thống Nhất vào tối 23/3.

SMM Sport viết: "HLV Park Hang Seo bị sốc, khi tiền vệ trụ cột của đội tuyển Việt Nam là Đỗ Hùng Dũng bị Hoàng Thịnh truy cản đến gãy chân, rồi được đưa thẳng đến bệnh viện".

Bạo lực sân cỏ là vấn nạn của bóng đá Việt Nam - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Hình ảnh đau đớn của Hùng Dũng khiến báo chí Thái Lan cũng xót xa.

"Một vấn nạn lớn của bóng đá Việt Nam đã xuất hiện trong trận đấu này, đó là bạo lực, khi Hùng Dũng bị tấn công thô bạo từ Ngô Hoàng Thịnh, người cũng từng là tuyển thủ quốc gia" - tờ nhật báo thể thao của Thái Lan viết thêm.

Điều mà tờ báo này của Thái Lan, cũng như giới truyền xứ Chùa Vàng sốc nhất, tỏ ra ngạc nhiên nhất, đấy chính là việc 2 cầu thủ, một là cựu tuyển thủ, người kia đang là trụ cột của đội tuyển quốc gia, vẫn có thể tạo nên pha vào bóng rợn người, khiến chính đội tuyển Việt Nam bị tổn hại, bị thiệt quân.

Bạo lực sân cỏ là vấn nạn của bóng đá Việt Nam - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Điều mà báo chí Thái Lan sốc nhất, chính giữa một tuyển thủ quốc gia (Hùng Dũng) và một cựu tuyển thủ quốc gia (Hoàng Thịnh) vẫn xảy ra pha vào bóng đến rợn tóc gáy.

SMM Sport tiếp tục bình luận: "Ai đến chứng kiến trận đấu cũng có cảm giác tương tự như ông Park. Thậm chí, HLV Park Hang Seo còn bật khỏi khán đài, chạy xuống sân để xem tình hình chấn thương của Hùng Dũng, cầu thủ chủ lực trong đoàn quân của ông Park".

"Khả năng vắng mặt của Hùng Dũng tại vòng loại World Cup khu vực châu Á, vào tháng 6 này, là điều đương nhiên" - SMM Sport thông tin thêm với độc giả ở Thái Lan, về tình hình của Hùng Dũng.

Cũng tờ nhật báo thể thao của xứ Chùa Vàng chua chát kết luận: "Ngô Hoàng Thịnh, người đã tạo ra pha va chạm, sau đó bị thẻ đỏ, đã đưa ra lời xin lỗi, nhưng tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam đã bị chấn thương rất nặng, và đấy là chuyện buồn!".


Theo Dân Trí

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục