Real Madrid và Man City là 2 cái tên cuối cùng giành vé vào chơi bán kết Champions League 2020 - 2021.

Trong khi Liverpool và Real Madrid cầm chân nhau 0 - 0 trên sân Anfield ở tứ kết lượt về diễn ra rạng sáng 15/4 (Liverpool bị loại với thất bại chung cuộc 1 - 3 sau hai lượt trận). Còn Manchester City đã lội ngược dòng đánh bại Borussia Dortmund 2-1 trên sân Signal Iduna Park để giành vé vào bán kết với chiến thắng chung cuộc 4 - 2 (lượt đi Man City thắng 2 - 1).

Vòng tứ kết Champions League 2020 - 2021 khép lại đã xác định 2 cặp bán kết giữa Chelsea gặp Real Madrid và Man City đối đầu PSG. Đây được xem là vòng bán kết hấp dẫn bậc nhất lịch sử giải đấu số 1 châu Âu này.

Ở cặp bán kết thứ nhất, Man City và PSG đều chưa từng vô địch Champions League nhưng với phong độ cực tốt của mình cả hai đội được nhận định là ứng viên số 1 và số 2 cho chức vô địch mùa này. Thật khó để tìm ra đội bóng nào mạnh hơn trong cuộc đại chiến này, nhưng một trong hai đội sẽ tiếp tục chờ đợi cơ hội lên ngôi ở những mùa giải tiếp theo khi họ bắt buộc phải loại nhau tại bán kết mùa này.


Man City cùng PSG tạo nên cặp bán kết rất được chờ đợi. Ảnh: Eurosports.

Trận đấu lượt đi của cặp đấu này sẽ diễn ra trên sân của PSG ngày 27/4, trận lượt về sẽ thi đấu tại Etihad 1 tuần sau đó.

Ở cặp đấu còn lại, Chelsea mới chỉ 1 lần vô địch sẽ đụng độ "ông vua" của Champions League là Real Madrid, CLB giàu thành tích nhất giải đấu với 13 chức vô đich.

Trận lượt đi của hai đội sẽ diễn ra trên sân của Real Madrid ngày 28/4, còn trận lượt về đá tại sân nhà của Chelsea 1 tuần sau đó.

 

                               Theo Baotintuc


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục