(HBĐT) - Ngày mai (4/5), trên sân vận động (SVĐ) tỉnh sẽ diễn ra lễ khai mạc Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2021 và trận thi đấu đầu tiên của giải giữa đội Hòa Bình FC gặp đội Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc đã hoàn tất, đội Hòa Bình FC đã sẵn sàng cho trận thi đấu đầu tiên.


Các cầu thủ Hòa Bình FC tập luyện sẵn sàng cho các trận thi đấu của Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2021.

Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Hòa Bình (Hòa Bình FC) được thành lập tháng 3/2021 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Lê Quốc Vượng và Ban huấn luyện (BHL), với 23 cầu thủ đến từ các trung tâm đào tạo bóng đá uy tín trên cả nước. Chỉ trong gần 2 tháng, đội đã bắt đầu đi vào hoạt động. SVĐ tỉnh được nâng cấp toàn bộ cơ sở vật chất, với tất cả các hạng mục như: Mặt cỏ, khán đài, phòng thay đồ, nơi ăn nghỉ, tập luyện…Kinh phí đầu tư cho đội bóng và SVĐ lên tới hàng tỷ đồng. Ông Nguyễn Minh Tú, Giám đốc điều hành CLB bóng đá Hòa Bình cho biết: Hòa Bình FC nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành, địa phương và nhà tài trợ chính Next Media. Ngay sau thành lập, BHLvà cầu thủ có 3 tuần tập huấn tại Trung tâm huấn luyện quốc gia Hà Nội, sau đó về Hòa Bình tập trung huấn luyện tại sân Trung tâm huấn luyện Viettel Hòa Lạc và SVĐ tỉnh. Qua quá trình tập luyện, hiện tại, CLB bóng đá Hòa Bình đã lựa chọn đăng ký 23 cầu thủ chính thức thi đấu tại Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2021. Là đội bóng non trẻ nên mùa giải đầu tiên, Hòa Bình FC khiêm tốn đặt mục tiêu trụ hạng.

Mặc dù các cầu thủ trong đội hình còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu, song bằng sự quyết tâm của BHL và sự nghiêm túc tập luyện của các cầu thủ, đến thời điểm này, đội bóng dần hình thành lối chơi cho riêng mình.Bên cạnh việc tổ chức huấn luyện,tập luyện với các bài tập rèn thể lực, kỹ thuật, chiến thuật,BHL đã tổ chức cho các cầu thủ thi đấu giao hữu cọ xátvới các đội bóng như: Đội hạng I Phù Đổng, U17 Hà Nội, Viettel…nhằm hoàn thiện đội hình, nâng cao kỹ năng, tâm lý thi đấu.Huấn luyện viên Lê Quốc Vượng chia sẻ:Với một cựu cầu thủ được theo con đường bóng đá là niềm hạnh phúc. Đây là cơ hội cho tôi trải nghiệm ở một vị trí mới. Đặc biệt, các cầu thủ trẻ cũng phải đặt mục tiêu cho mình. Chúng tôi đến từ nhiều nơi nhưng có một điểm chung là thi đấu và làm việc cho Hoà Bình, vì mục tiêu chung của đội bóng, xây dựng lối chơi có bản sắc. Tuy còn nhiều khó khăn do công tác xây dựng, tuyển quân gấp gáp, nhưng các cầu thủ thích nghi tốt, quen dần với nhịp sinh hoạt tại đội bóng. Với sự quyết tâm, CLB bóng đá Hòa Bình hứa sẽ cùng các trợ lý và các học trò quyết tâm xây dựng một tập thể đội bóng đoàn kết, thi đấu hết mình, fairplay và có bản sắc riêng, xứng đáng với sự kỳ vọng của lãnh đạo và người hâm mộ.

Bên cạnh sự hướng dẫn, tập luyện tích cực của BHL,cầu thủ, các điều kiện cần thiết phục vụ lễ khai mạc, các trận thi đấu của CLB bóng đá Hòa Bình trên sân nhà đã được ban tổ chức địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho lễ khai mạc Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2021 và trận thi đấu đầu tiên của giải giữa đội Hòa Bình FC gặp đội Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc diễn ra vào chiều 4/5.

 


Đỗ Hà

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục