(HBĐT) - Xác định rèn luyện thể lực có vai trò quan trọng trong việc duy trì, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu, những năm qua, các đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) đã quan tâm, đẩy mạnh hoạt động TDTT, nâng cao công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực trong cán bộ, chiến sỹ.


Bộ CHQS tỉnh duy trì hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe, rèn luyện thể lực cho cán bộ, chiến sỹ.

Phong trào tập luyện TDTT trong quân đội được duy trì đều đặn, có nền nếp, phát triển ngày càng mạnh mẽ. Duy trì thể dục buổi sáng, thể thao buổi chiều, ngoài ra tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa, trong đó chú trọng huấn luyện các môn thể thao quân sự, nội dung 5 tiêu chuẩn rèn luyện thể lực. LLVT các huyện, thành phố, đơn vị chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức giao lưu TDTT vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng, qua đó phát triển mạnh mẽ phong trào TDTT, nhất là các môn bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, quần vợt, võ thuật…, tạo sự gắn kết giữa đơn vị quân đội với chính quyền, Nhân dân địa phương, khu vực đóng quân. Các đơn vị LLVT đều đạt và vượt chỉ tiêu về rèn luyện thể lực theo tiêu chuẩn và hoạt động TDTT. Trong đó, tỷ lệ đơn vị tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên đạt 99%; 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn tổ chức rèn luyện thân thể; 96,8% cán bộ, chiến sỹ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định; 100% cán bộ, chiến sỹ biết bơi… Đại tá Vũ Thành Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Rèn luyện thể lực, luyện tập thể thao là hoạt động không thể tách rời của huấn luyện chiến đấu. Việc tham gia chơi thể thao đem lại hiệu quả kép, vừa rèn luyện vừa thư giãn. Ðồng thời giúp chỉ huy đơn vị phát hiện những hạt nhân năng khiếu ở từng môn thể thao để bồi dưỡng, xây dựng lực lượng nòng cốt tham gia hội thao TDTT các cấp.

Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động TDTT được quan tâm đầu tư. Hiện, Bộ CHQS tỉnh có 3 bãi huấn luyện thể lực, 5 sân bóng đá mini; các đơn vị quan tâm đầu tư sơn sửa, làm mới bãi huấn luyện thể lực như xà đơn, xà kép, các loại tạ phục vụ cho huấn luyện, rèn luyện thể lực. Hàng ngày, tại các sân thể thao trong toàn lực lượng, đội ngũ cán bộ chỉ huy cùng tham gia tập luyện, thi đấu với chiến sỹ. Bên cạnh các môn thể thao phổ biến như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, các đơn vị duy trì một số trò chơi thể thao quân sự trong giờ nghỉ, ngày nghỉ. Các trò chơi thể thao quân sự giúp rèn luyện giác quan, ý chí quyết tâm giành chiến thắng và gắn kết tinh thần đồng đội. Thiếu tá Xa Phúc Định, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát cho biết: Các đơn vị coi trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để bộ đội hiểu rõ rèn luyện thể lực là nội dung bắt buộc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trung tâm, từ đó không ngại khó, ngại khổ, tự giác luyện tập. Ngoài giờ huấn luyện chính khóa, các đơn vị duy trì có nền nếp luyện tập hành quân xa mang vác nặng, thể dục, võ thuật buổi sáng, chơi thể thao buổi chiều. Trong đó, đội ngũ cán bộ luôn phát huy vai trò tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo bộ đội tập luyện, kiểm tra, đánh giá kết quả và đề ra biện pháp tiếp tục thực hiện mang tính khả thi cao.

Duy trì luyện tập thể lực bài bản, thường xuyên, sức khỏe bộ đội được nâng lên "tăng sức bền, thêm sức dẻo”, tăng sức đề kháng trong mọi điều kiện thời tiết, giữ vững tỷ lệ quân số khỏe đạt trên 98,5%, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.


Đỗ Hà


Các tin khác


Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục