(HBĐT) - Sau một buổi sáng thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, kịch tính với hơn 30 trận đấu ở 4 môn bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi, kéo co, Giải thể thao Phan Si Păng báo Đảng các tỉnh Trung du – Miền núi phía Bắc năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Gần 200 vận động viên đến từ 9 báo Đảng địa phương, trong đó có các đồng nghiệp đến từ Báo Bà Rịa – Vũng Tàu đã cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, đường chuyền đẹp mắt, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, gắn kết tình đồng nghiệp.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao huy chương, cờ, giải thưởng cho các vận động viên đạt kết quả xuất sắc ở các nội dung thi đấu. Cụ thể, môn cầu lông, nội dung đôi nữ, nhất: Lam Giang – Ánh Tuyết (Báo Sơn La), nhì: Thanh Chi – Thanh Ba (Báo Yên Bái), đồng giải ba: Hương Lan – Bùi Minh (Báo Hòa Bình) và Hà Thu – Hồng Thắm (Báo Lai Châu); nội dung đôi nam, nhất: Mạnh Hùng – Phong Lưu (Báo Sơn La), nhì: Ngọc Toàn – Ngọc Minh (Báo Vĩnh Phúc), đồng giải ba: Hồng Phúc – Văn Quyết (Báo Điện Biên Phủ) và Duy Phong – Ngọc Tiếp (Báo Lai Châu).

Môn bóng bàn, nội dung đôi nam nữ, nhất: Đăng Tú – Việt Hà (Báo Phú Thọ), nhì: Đức Linh – Vũ Thủy (Báo Điện Biên Phủ), đồng giải ba: Hùng Cường – Hồng Oanh (Báo Yên Bái) và Việt Lâm – Đinh Thắng (Báo Hòa Bình); nội dung đôi nam, nhất: Văn Tưởng – Hồng Trung (Báo Hòa Bình), nhì: Quang Trung – Văn Tâm (Báo Điện Biên Phủ), đồng giải ba: Đức Toàn – Minh Tuấn (Báo Yên Bái) và Mạnh Hùng – Anh Chiến (Báo Lai Châu).

Môn bóng chuyền hơi, nhất: Báo Yên Bái, nhì: Báo Sơn La, đồng giải ba: Báo Lào Cai và Báo Vĩnh Phúc.

Môn kéo co, nhất: Báo Lào Cai, nhì: Báo Sơn La, đồng giải ba: Báo Yên Bái và Báo Lai Châu.

Giải phong cách: Báo Hòa Bình.                                           

Thành tích chung cuộc, giải toàn đoàn, nhất: Báo Sơn La; nhì: Báo Yên Bái; ba: Báo Hòa Bình và Báo Lào Cai; 4 giải khuyến khích gồm các đơn vị: Báo Phú Thọ, Báo Vĩnh Phúc, Báo Lai Châu, Báo Điện Biên Phủ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình trao cờ luân lưu cho Báo Sơn La - đơn vị đăng cai tổ chức Giải thể thao Phan Si Păng Báo Đảng các tỉnh Trung du – Miền núi phía Bắc năm 2023.

*Chiều cùng ngày, đoàn báo Đảng các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc thăm quan Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam tại xóm Tiềng, xã Bắc Phong (Cao Phong) và danh thắng Núi Đầu Rồng, thị trấn Cao Phong.


Thi đấu môn kéo co.


Lãnh đạo Báo Hòa Bình và Báo Lào Cai trao cờ và giải thưởng cho các đội thi đấu đạt kết quả cao môn kéo co. 


Lãnh đạo Báo Vĩnh Phúc và Báo Lai Châu trao cờ và giải thưởng cho các đội đạt thành tích xuất sắc môn bóng chuyền hơi.


Lãnh đạo Báo Điện Biên Phủ và Báo Lào Cai trao giải môn cầu lông nội dung đôi nữ. 


Lãnh đạo Báo Hòa Bình và Báo Sơn La trao giải môn cầu lông nội dung đôi nam. 


Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh và Báo Phú Thọ trao giải môn bóng bàn nội dung đôi nam. 


Lãnh đạo Báo Vĩnh Phúc và lãnh đạo Viettel Post Hoà Bình  trao giải môn bóng bàn nội dung đôi nam nữ. 


Lãnh đạo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trao giải phong cách cho Báo Hòa Bình. 


Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình và lãnh đạo các Báo Sơn La, Báo Lai Châu, Báo Yên Bái trao giải toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc. 


Báo Hòa Bình trao cờ đăng cai tổ chức Giải thể thao Phan Si Păng Báo Đảng các tỉnh Trung du – Miền núi phía Bắc năm 2023 cho Báo Sơn La.Đoàn báo Đảng các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc thăm quan Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam tại xóm Tiềng, xã Bắc Phong (Cao Phong). 

Nhóm phóng viên VH-XH

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục