Trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa tuyển Thái Lan với Malaysia ngày 10/1 sẽ quyết định suất còn lại vào chung kết giải đấu, để đối đầu với tuyển Việt Nam.


Dù thua 0 - 1 ở lượt đi, nhưng Thái Lan vẫn còn nguyên cơ hội giành vé vào chung kết AFF Cup 2022 bởi lượt về họ có điểm tựa sân nhà.

 

Sau khi để thua 0 - 1 tại Bukit Jalil, tuyển Thái Lan sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Malaysia ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022. Trận thua khiến nhà ĐKVĐ đứng trước nguy cơ bị loại. Đội bóng Xứ Chùa Vàng bắt buộc phải có trận thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên mới giành vé vào chơi chung kết. Nếu đoàn quân của HLV Alexandre Polking thắng 1 - 0, hai đội sẽ phải phân định thắng thua bằng hiệp phụ và có thể thi đấu luân lưu 11 m.

Đến với giải năm nay, tuyển Thái Lan gặp quá nhiều khó khăn. Họ không có được lực lượng mạnh nhất khi thiếu vắng rất nhiều trụ cột. Dù vậy, "bầy Voi chiến" vẫn đặt tham vọng giành chức vô địch.

Qua những trận đã đấu, đội bóng Xứ Chùa Vàng bộc lộ những vấn đề khi chạm trán các đối thủ mạnh như Indonesia (ở vòng bảng) và Malaysia (ở bán kết lượt đi). Đoàn quân của HLV Polking chơi có phần bế tắc trong những trận đấu đó. Họ vẫn có thế trận áp đảo nhưng hầu như không tạo ra được những tình huống nguy hiểm về khung thành đối thủ.

 

Tính đến thời điểm này tại AFF Cup 2022, 9 trong 10 bàn thắng mà Malaysia ghi được tại giải lần này diễn ra trên sân nhà Bukit Jalil, họ chỉ có 1 bàn trên sân khách là trước Myanmar.

 

Bước vào trận đấu này, giới chuyên môn nhận định nhà ĐKVĐ Thái Lan sẽ vẫn chứng tỏ được đẳng cấp và hội tụ đủ yếu tố để giành chiến thắng trước đối thủ. Bởi trong đội hình của họ vẫn có những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, bản lĩnh và thừa độ quái. Cùng với đó, dù thua 0 - 1 ở lượt đi nhưng đội chủ nhà vẫn còn nguyên cơ hội hoàn thành nhiệm vụ lọt vào chung kết AFF Cup 2022 bởi lượt về họ có điểm tựa sân nhà.

Dù vậy, việc trở về sân nhà Thammasat cũng sẽ là động lực nhưng cũng vừa là thách thức với Thái Lan. Chỉ cần thủng lưới 1 bàn trước Malaysia ở trận này, bầy Voi chiến sẽ phải ghi vào lưới Malaysia tới 3 bàn thắng, do luật bàn thắng sân nhà sân khách. Vì thế không chỉ lo tấn công, thầy trò HLV Polking cũng phải rất chú trọng đến mặt trận phòng ngự, nếu như không muốn ôm hận ngay tại sân nhà.

 Tuyển Malaysia đang tỏ ra rất tự tin sau khi bước vào trận lượt về bởi lịch sử đối đầu với Thái Lan của họlà rất ấn tượng (thắng tới 4 trong số đó). Theo thống kê, trong 7 lần gặp nhau gần đây nhất, "Hổ vàng" bất bại trước "bầy Voi chiến". Lợi thế dẫn 1 - 0 cùng cái duyên khi gặp Thái Lan bởi họ đã rất nhiều lần gieo sầu cho người Thái chắc chắn là điểm tựa tinh thần của Malaysia ở trận đấu quyết định này.

Mới đây, tuyển Malaysia đã đánh bại Thái Lan sau loạt đá luân lưu 11m trong khuôn khổ King’s Cup diễn ra tháng 9/2022.

Lần gần nhất hai đội đối đầu nhau là tại bán kết AFF Cup năm 2018, tuyển Malaysia đã loại Thái Lan (khi ấy cũng là ĐKVĐ) nhờ luật bàn thắng trên sân khách (hai đội hòa 0 - 0 tại Malaysia và hòa 2 - 2 tại Thái Lan).

Những thống kê trên cho thấy tuyển Malaysia rất tự tin để đối mặt Thái Lan ở trận bán kết lượt về này, dù phải thi đấu trên đất Thái. Đáng chú ý, dưới thời HLV Kim Pan-gon, Malaysia đang trình diễn một lối chơi kỷ luật và đầy thực dụng. Những tình huống phản công, chuyển đổi trạng thái của "Hổ Malaya" đầy sắc bén và nguy hiểm.

Đây được xem là cặp đấu đầy duyên nợ của bóng đá Đông Nam Á khi tại AFF Cup 2018, chính Thái Lan đã bị Malaysia loại ở bán kết vì luật bàn thắng sân khách. Năm đó Việt Nam cũng đã chờ sẵn ở chung kết như hiện tại. Và trận đấu nảy lửa này cũng sẽ quyết định xem ai sẽ là đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận chung kết.

Trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 10/1 trên sân Thammasat. Tuyển Malaysia chỉ cần kết quả hòa để có mặt ở chung kết. Trong khi đó, muốn đi tiếp Thái Lan buộc phải thắng với cách biệt 2 bàn.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội:

Thái Lan:Phoothawchuek, Bureerat, Hemviboon, Kaman, Haiprakhon, Panya, Bunmathan, Yooyen, Phala, Dangda, Kraisorn

Malaysia:Hazmi, Dominic Tan, Quentin Cheng, Azmi, Sharul Nazeem, Faisal Halim, Brendan Gan, Stuart Wilkin, Darrem Lok, Lee Tuck, Safawi Rasid

 

 

Phát biểu trước trận:

"Mục tiêu của Thái Lan là bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup. Tôi tin rằng tuyển Thái Lan sẽ biết cách để vượt qua thử thách sau khi đã thua tại sân khách. Chúng tôi cần chơi như ở trận lượt đi nhưng phải ghi được bàn thắng”-HLV Alexandre Polking.

"Thái Lan đang là đương kim vô địch, nên chúng tôi phải tôn trọng họ. Chúng tôi sẽ thể hiện DNA và cách chơi bản sắc của Malaysia, để giúp các CĐV nhà tự hào”-HLV Kim Pan-gon.

 


Theo Baotintuc

Các tin khác


16 đội tham gia Giải bóng chuyền hơi công nhân, viên chức, lao động thành phố Hòa Bình 

Trong 2 ngày 24 – 25/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp Trung văn Văn hóa - Thể thao và Truyền thông tổ chức Giải Bóng chuyền hơi nam nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thành phố Hòa Bình năm 2024.

VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục