Tối 7/3, tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) đã diễn ra trận đấu đầu tiên của đội tuyển U20 Việt Nam gặp U20 Indonesia trong khuôn khổ vòng loại bảng F Giải U20 nữ châu Á 2024. Các tuyển thủ U20 Việt Nam đã giành thắng lợi với tỷ số 3-0 trước U20 Indonesia.


Pha che chắn bóng khéo léo của cầu thủ số 16 Nguyễn Thị Thùy Nhi trước hàng phòng thủ của đội nữ U20 Indonesia. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Ngay những phút đầu của hiệp 1, các tuyển thủ U20 Việt Nam đã nhập cuộc đầy hứng khởi với lối chơi tấn công, tạo nhiều áp lực cho đối phương. Bằng pha xâm nhập thẳng vào vùng cấm, cùng sự phối hợp ăn ý của đồng đội, cầu thủ số 11 Lưu Hoàng Vân đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển U20 Việt Nam ngay ở phút thứ 3 của trận đấu.

Chỉ 6 phút sau, không bở lỡ cơ hội từ đường truyền của đồng đội, số 6 Hoàng Thị Ngọc Ánh đã nâng tỷ số lên 2-0 cho đội U20 Việt Nam ở phút thứ 9.

Tiếp đó, phút thứ 38, cầu thủ số 8 Vũ Thị Hoa bị phạm lỗi trong vùng cấm và đội tuyển Việt Nam đã được hưởng cú phạt đền từ chấm 11 mét. Với pha sút bóng căng, dứt điểm, chính tuyển thủ Vũ Thị Hoa đã ghi bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển U20 Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, với vốn liếng 3 bàn thắng từ hiệp 1, U20 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ của trận đấu nhưng vẫn tạo ra được nhiều cơ hội về phía khung thành đối phương. Không có bàn thắng được ghi trong hiệp đấu này.

Theo huấn luyện viên trưởng Akira Ijiri của U20 Việt Nam, toàn đội đã được chuẩn bị kỹ để hướng tới thành tích tốt nhất ở vòng đấu này. Tại trận đấu với U20 Indonesia, ông đã đưa ra sân những cầu thủ có thể lực, thể hình tốt, nhanh nhẹn như Ngọc Minh Chuyên, Hồng Châm, Lưu Hoàng Vân, Vũ Thị Hoa, Trần Nhật Lan... Đây là những cầu thủ sáng giá, được ghi nhận đủ sức thay thế các đàn chị ở đội tuyển nữ Việt Nam.

Huấn luyện viên trưởng của đội U20 Indonesia, Rudy Eka Priyambada cho rằng: "U20 Việt Nam là đội bóng rất mạnh, lại có ưu thế thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đưa ra sân nhiều cầu thủ mới và đã thi đấu, cống hiến hết mình trong suốt 90 phút".


Các cầu thủ nữ U20 Việt Nam ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Chiến thắng 3-0 chung cuộc giúp thầy trò HLV Akira Ijiri tạm đứng ở vị trí thứ 2, sau lượt trận đầu tiên, trong bối cảnh trước đó U20 Ấn Độ đã có được chiến thắng đậm 7-0 trước U20 Singapore.

Ở lượt trận tiếp theo, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Singapore vào lúc 18 giờ ngày 9/3, trong khi Indonesia chạm trán Ấn Độ ở trận đấu diễn ra 15 giờ cùng ngày.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


16 đội tham gia Giải bóng chuyền hơi công nhân, viên chức, lao động thành phố Hòa Bình 

Trong 2 ngày 24 – 25/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp Trung văn Văn hóa - Thể thao và Truyền thông tổ chức Giải Bóng chuyền hơi nam nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thành phố Hòa Bình năm 2024.

VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục