(HBĐT) - Thành phố Hòa Bình vừa tổ chức giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch năm 2023 chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028; kỷ niệm 77 năm Ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2023).


Các vận động viên nỗ lực thi đấu giành thành tích cao tại giải

Diễn ra trong 2 ngày (11-12/3) tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, giải đấu quy tụ hơn 600 vận động viên (VĐV) đến từ các xã, phường tranh tài ở 25 nội dung, thu hút hàng nghìn người dân đến động viên, cổ vũ. Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao 45 bộ huy chương cho các VĐV và đội thi đấu xuất sắc. Kết quả cụ thể (chỉ nêu giải nhất):

 Môn bắn nỏ, đứng bắn nam: Hoàng Văn Thực – xã Quang Tiến; quỳ bắn nam: Đinh Văn Thích – xã Quang Tiến; đứng bắn nữ: Nguyễn Thị Nghiệp - xã Mông Hóa; quỳ bắn nữ: Nguyễn Thị Sáu – xã Mông Hóa.

Môn đẩy gậy nam trẻ: Nguyễn Văn Hiếu – xã Thịnh Minh (hạng cân trên 45kg - 50kg); Bàn Kim Anh Yêu – phường Thống Nhất (hạng cân trên 50-55kg); Nguyễn Văn Liêm – xã Hợp Thành (hạng cân trên 55 - 60kg); Nguyễn Văn Tuấn – xã Hợp Thành (hạng cân trên 60 - 65kg). Đẩy gậy nữ trẻ: Nguyễn Thị Hiền – phường Tân Hòa (hạng cân đến 40 kg); Phùng Yến Nhi – xã Thống Nhất (hạng cân trên 40 - 45kg); Lương Thiên – phường Đồng Tiến (hạng cân trên 45 - 50kg); Triệu Phương Uyên – phường Thống Nhất (hạng cân trên 50 - 55kg).

Đẩy gậy nam vô địch: Ngô Minh Chiến – xã Quang Tiến (hạng cân trên 50 - 55 kg); Lý Trung Kiên – phường Thái Bình (hạng cân trên 55 - 60kg); Trần Trung Tuyên – xã Hòa Bình (hạng cân trên 60 - 65 kg); Nguyễn Văn Hậu – xã Quang Tiến (hạng cân trên 65 - 70kg); Trần Anh Tuấn – xã Hòa Bình (hạng cân trên 70 - 75kg); Lý Văn Huấn – phường Thống Nhất (hạng cân trên 75 - 80 kg). Đẩy gậy nữ vô địch: Nguyễn Thị Linh – xã Hợp Thành (hạng cân đến 48kg); Nguyễn Thị Thúy – xã Quang Tiến (hạng cân trên 48 - 52kg); Nguyễn Thị Tuyết – phường Quỳnh Lâm (hạng cân trên 52 - 57kg); Nguyễn Thị Hương – xã Hợp Thành (hạng cân trên 57 - 63 kg); Nguyễn Thị Chiều – phường Quỳnh Lâm (hạng cân trên 63 - 69kg).

Môn kéo co, nội dung kéo co nam: giải nhất - xã Hợp Thành; nhì - xã Quang Tiến; ba – phường Quỳnh Lâm. Nội dung kéo co nữ: giải nhất - xã Quang Tiến, nhì -  phường Kỳ Sơn, ba – xã Hợp Thành.     

Bùi Minh


Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục