(HBĐT) - Ngày 22/3, Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức họp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ngày 25/3/2022, Đại hội lần thứ nhất LĐBĐ tỉnh thống nhất bầu 15 đồng chí tham gia Ban chấp hành. Trong đó có 3 Phó Chủ tịch và Tổng thư ký. LĐBĐ tỉnh và Câu lạc bộ bóng đá Hòa Bình (Hòa Bình FC) đã chính thức trở thành thành viên của LĐBĐ Việt Nam. Bóng đá tỉnh Hòa Bình lần đầu tiên góp mặt trong hệ thống Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia.

Tại cuộc họp, Ban chấp hành đề ra mục tiêu cụ thể trong năm 2023 như: xây dựng quy chế hoạt động của các tiểu ban;kiểm tra, hướng dẫn các CLB hoàn thiện hồ sơ và ra Quyết định công nhận là CLB thành viên của Liên đoàn. Phối hợp với Sở VH-TT&DL xây dựng kế hoạch tổ chức các giải đấu trong tỉnh và tham gia thi đấu giải khu vực hàng năm. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tài năng trẻ, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng trọng tài. Lập kế hoạch liên kết với các tổ chức xã hội, doanh nghiệp tổ chức giải và quảng cáo thương hiệu…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả của Liên đoàn và CLB Hoà Bình FC đã đạt được. Đồng thời đề nghị Ban chấp hành LĐBĐ Hòa Bình tiếp tục triển khai các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Trong đó xem xét, sớm bổ sung thành viên từ các sở, ban, ngành để phát huy chức năng và khép kín hoạt động của Liên đoàn. Thống nhất thành lập 4 ban chức năng gồm: Kiểm tra, Chuyên môn, Tuyên truyền -tài trợ, Văn phòng; cơ cấu mỗi ban có 5-7 thành viên. Các thành viên Liên đoàn tiếp tục rà soát, cụ thể hoá quy chế hoạt động. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của quần chúng trong đối tượng. Củng cố, phát triển nâng cao chất lượng hoạt động của CLB cơ sở, xây dựng mức phí hội viên phù hợp. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, qua đó nâng cao chất lượng tập luyện theo phương châm đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động sân tập.

 

Việt Lâm

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục