Ngày 7/6 là ngày thành công nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam kể từ khi khai mạc Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 12 khi các vận động viên (VĐV) của chúng ta giành thêm 23 Huy chương vàng (HCV), 13 Huy chương bạc (HCB), 18 Huy chương đồng (HCĐ) và với tổng số 60 HCV đã sớm hoàn thành chỉ tiêu.



Bích Như (ngồi giữa) giành ba HCV môn bơi trong ngày 7/6. (Ảnh THÁI DƯƠNG)

Bơi lội Việt Nam tiếp tục thể hiện sự vượt trội để giành thêm 11 HCV. Nữ VĐV Trịnh Bích Như xuất sắc giành 3 HCV cá nhân ở các nội dung thi đấu: 100m ếch hạng SB4, 50m bướm hạng S6, 50m tự do hạng S6 của nữ. Lê Tiến Đạt thi đấu nổi bật giành 2 HCV cá nhân ở nội dung 100m ếch nam hạng SB5, 50m tự do hạng S6 nam và cùng với các đồng đội Thanh Tùng, Danh Hoa, Thanh Hải giành HCV 4x50m hỗn hợp nam.

VĐV Danh Hoa cũng giành HCV cá nhân ở nội dung 50m tự do nam hạng S4. Nữ VĐV Vi Thị Hằng giành 2 HCV cá nhân ở các nội dung 50m tự do hạng S7, 100m ếch hạng SB6 của nữ. Phạm Thành Đạt giành HCV 50m bướm nam hạng S8. Nguyễn Thị Sari giành HCV 100m ếch nữ hạng SB4.

Trên sân điền kinh, các VĐV điền kinh Việt Nam xuất sắc giành thêm 10 HCV. Trong một ngày thi đấu, VĐV Võ Văn Tùng giành 2 HCV ở hai nội dung khác nhau là ném đĩa hạng F34 và ném lao hạng F34-F54 nam.

Ở nội dung ném đĩa, Văn Tùng đạt thành tích 24,85m, hơn 5,23m so với VĐV của Brunei giành HCB; thành tích ném lao của anh là 21,33m, hơn 2,3m so với thành tích của VĐV người Philippines giành HCB. Ném lao được xem là sở trường của các VĐV Việt Nam, Kiều Minh Trung giành HCV hạng F55 nam, Cao Ngọc Hùng giành HCV hạng F57 nam, Trương Bích Vân giành HCV hạng F56 nữ.

Ném đĩa cũng là nội dung thế mạnh của Việt Nam khi Trịnh Công Luận giành HCV ném đĩa nam hạng F56 với thành tích 28,3m cùng 2 HCV của Nguyễn Thị Ngọc Thúy (hạng F54 nữ), Nguyễn Thị Hải (hạng F57 nữ).

VĐV Đinh Thảo Nguyên giành thêm HCV nhảy xa nữ hạng T12. Như vậy, kết thúc môn điền kinh tại Para Games 12, các VĐV Việt Nam giành tổng cộng 20 HCV, 19 HCB và 20 HCĐ, hơn 5 HCV so với kỳ đại hội trước.

Các kỳ thủ nữ Việt Nam thi đấu nội dung cờ tiêu chuẩn cờ vua đã giành trọn cả 2 HCV. Trần Ngọc Loan giành HCV cá nhân hạng V1-B1 với 5,5 điểm. Chính ở hạng đấu này nội dung đồng đội, Phạm Thị Hương cũng giành 5,5 điểm để đoạt HCB cá nhân (kém Loan về chỉ số phụ) và Đào Thị Lê Xuân (3 điểm) để cùng Trần Ngọc Loan giành luôn HCV với 14 điểm, hơn 4 điểm so với đội Indonesia giành HCB.




TheoNhanDan



Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục