Võ sĩ người Ucraina Vla-đi-mia Klít-xcô, nhà đương kim vô địch đang giữ ba đai vô địch quyền anh hạng nặng thế giới (IBF, IBO và WBO) đã có trận thắng bằng "knock-out" với võ sĩ thách đấu là Ét-di Chem-bớt sau 12 hiệp thi đấu. Trận đấu diễn ra tại võ đài Ðu-xen-đoóc của Ðức với sự chứng kiến của 51 nghìn người xem

Trong suốt trận đấu, Klít-xcô gần như áp đảo hoàn toàn đối thủ, trong khi Chem-bớt chỉ lo phòng thủ là chính. Sức trẻ và khả năng di chuyển tránh đòn nhanh không đủ giúp anh trụ lại sàn đấu tới hết hiệp 12. Bằng cú đấm móc tay trái chuẩn xác, mạnh mẽ, Klít-xcô đã khiến võ sĩ 27 tuổi người Mỹ phải gục ngã hẳn và chịu thua. Trận thắng này đã nâng kỷ lục mà Klít-xcô lập được lên 54 trận thắng, trong đó có tới 48 chiến thắng bằng "knock-out". Anh cũng sở hữu chuỗi 12 trận thắng liên tiếp từ năm 2004 đến nay. Còn với Chem-bớt, đây là thất bại thứ hai trong 37 trận thi đấu chuyên nghiệp.

Phạt tiền CLB Xi-măng Hải Phòng


Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF vừa ra quyết định kỷ luật CLB Xi-măng Hải Phòng với hình thức cảnh cáo và phạt tiền 20 triệu đồng. Mức phạt này được đưa ra do các cổ động viên đội chủ nhà đã đốt pháo sáng trên khán đài trong trận đấu giữa đội CLB Xi-măng Hải Phòng gặp CLB Ðồng Tâm Long An tại lượt trận thứ 5 V-League 2010 diễn ra ngày 14-3 trên SVÐ Lạch Tray (TP Hải Phòng). Ban Kỷ luật cũng ra quyết định phạt CLB Hà Nội ACB ba triệu đồng do có sáu cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu gặp CLB Quảng Nam tại vòng 5 giải hạng nhất quốc gia - Cúp Tôn Hoa Sen 2010.


Gian-cô-vích và Liu-bi-xích vô địch giải quần vợt Indian Wells


Tại nội dung đơn nữ Giải quần vợt Indian Wells 2010, tay vợt nữ người Xéc-bi-a Gian-cô-vích đã giành thắng lợi ở trận chung kết và đoạt chức vô địch sau khi đánh bại tài năng trẻ Ðan Mạch Uốt-ni-át-ki với tỷ số 6-2, 6-4. Trong khi đó, tay vợt người Crô-át-ti-a I-van Liu-bi-xích đã kết thúc chuỗi trận toàn thắng của mình bằng chức vô địch đơn nam. Giành thắng lợi trước cả Ðờ-giô-cô-vích và Na-đan và đi đến trận chung kết, Liu-bi-xích đã hạ nốt cả niềm hy vọng của nước chủ nhà là tay vợt An-đi Rốt-đích với tỷ số 7-6, 7-6. Ðây là danh hiệu Masters 1000 đầu tiên và danh hiệu ATP thứ 10 trong sự nghiệp của Liu-bi-xích. 


Ngô Lan Hương vô địch cờ tướng quốc gia lần thứ tám


Giải cờ tướng hạng nhất quốc gia với sự góp mặt của 32 kỳ thủ nam và 16 kỳ thủ nữ xuất sắc nhất vừa kết thúc hôm qua 22-3 tại Bình Phước. Ở Giải nữ, đoàn TP Hồ Chí Minh giành cả ba vị trí cao nhất, trong đó Ngô Lan Hương vô địch quốc gia lần thứ tám, Cao Phương Thanh giành HCB và Nguyễn Hoàng Yến giành HCÐ. Tại Giải nam, VÐV Võ Minh Nhất của đoàn chủ nhà bất ngờ giành ngôi vô địch; hai VÐV xếp thứ nhì và ba là Nguyễn Hoàng Lâm (TP Hồ Chí Minh) và Vũ Hữu Cường (Hà Nội). Sau giải đấu này, các VÐV xuất sắc nêu trên sẽ đại diện cho làng cờ tướng Việt Nam dự các giải đấu quốc tế trong năm 2010.


                                                                                  Theo ND

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục