Roger Federer đã khiến tay vợt chủ nhà Andy Murray phải thua một cách “tâm phục khẩu phục” trong trận đấu đêm qua (23.11), ở bảng B ATP World Tour Finals.

 

     

Cả Federer (số 2 thế giới) và Murray (số 5 thế giới) đều đã thắng trong trận ra quân, chính vì vậy, cả 2 rất quyết tâm giành chiến thắng để sớm có cơ hội lọt vào bán kết.

Murray gặp Federer với với lợi thế lớn là được thi đấu trên sân nhà – sân O2 Arena ở London chật kín hơn 17.000 khán giả. Không những thế, Murray còn rất tự tin bởi đã thắng 8 trong 13 lần đối đầu với Federer. Mới đây nhất, hồi tháng trước, Murray thắng áp đảo Federer 6-2, 6-3 ở trận chung kết giải Thượng Hải Masters.

Tuy nhiên, ở trận này, mọi chuyện lại diễn ra rất dễ dàng với Federer. Ngay ở game thứ 3 của set đầu tiên, khi Murray được giao bóng, tay vợt Scotland đã để mất break vào tay Federer. Đây là bước ngoặt cho set đấu này, bởi dù thi đấu rất nỗ lực trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, Murray vẫn không thể nào giành lại được break, đành chấp nhận thua 4-6.

Đến set thứ 2, mọi chuyện còn tồi tệ hơn với Murray, bởi ngay ở game đầu tiên, tay vợt này đã để mất break. Federer đã chơi quá hay với những cú thuận tay, những quả giao bóng đầy uy lực, trong khi Murray lại liên tục mắc lỗi đánh hỏng. Đến game thứ 3, Murray lại một lần nữa để mất break và xuống tinh thần. Federer nhanh chóng dứt điểm ở set quyết định này với chiến thắng 6-2, để giành phần thắng chung cuộc (6-4, 6-2) sau 1 giờ 16 phút.
 
 
                                                                                    Theo LaoDong

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục