Ngày 27/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại thiết bị điện Thái Sơn Bắc trở thành nhà tài trợ chính của giải bóng đã nữ Vô địch Quốc gia 2013.

 

Giải Bóng đã nữ Vô địch Quốc gia-Thái Sơn Bắc 2013 được tổ chức tại sân vận động Hà Nam, thành phố Phủ Lý (Hà Nam) với sự tham gia của 6 đội bóng gồm Hà Nội 1, Hà Nội 2, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và Gang thép Thái Nguyên.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt để tính điểm xếp hạng. Lượt đi sẽ diễn ra từ 8/3-26/3, lượt về từ 9/6-22/6.

Kết thúc giải, đội vô địch sẽ nhận cúp, huy chương vàng, bảng danh vị và giải thưởng 200 triệu đồng. Đội xếp nhì và thứ 3, bên cạnh huy chương bạc, huy chương đồng sẽ nhận bảng danh vị cùng các giải thưởng tương ứng là 150 và 100 triệu đồng.

Ban tổ chức cũng trao giải các giải như Đội phong cách, Cầu thủxuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất giải và Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lân Trung, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ghi nhận: Giải bóng đã nữ Vô địch Quốc gia từng bước khẳng định là sân chơi quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia của bóng đá nữ Việt Nam.

Trong những năm qua, dù còn nhiều khó khăn, nhưng giải luôn nhận được sự quan tâm chia sẻ từ khán giả hâm mộ, báo chí truyền thông và các nhà tài trợ.

VFF tin tưởng các cầu thủ nữ sẽ tiếp tục cảm nhận được sự quan tâm của Liên đoàn và cả cộng đồng để thi đấu hết mình, tạo nên các trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, lối chơi đẹp, trong sáng, góp sức cùng đội tuyển quốc gia duy trì, phát triển thành tích ấn tượng tại đấu trường khu vực cũng như châu lục.

Cùng ngày, VFF cùng nhà tài trợ đã tổ chức bốc thăm xếp lịch thi đấu của giải. Kết quả đội Phong phú Hà Nam sẽ đấu khai mạc cả hai lượt đi và về với đội Gang thép Thái Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2013 là năm thứ 2, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Thiết bị điện Thái Sơn Bắc trở thành nhà tài trợ cho giải bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam./.

                                                                             Theo TTXVN

 
 

Các tin khác


VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục