Chuyến thăm Mỹ của ông Dương Khiết Trì được cho là bước đi mới nhất của 2 nước trong nỗ lực đưa quan hệ Mỹ-Trung trở lại bình thường.

 

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã có cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì ngày 28/2 nhân chuyến thăm Mỹ 2 ngày của ông Dương.

 

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson chào đón Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì thăm Mỹ (Ảnh: Reuters)

Hai bên đã khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ song phương mang tính chất xây dựng cũng như trao đổi cấp cao thường xuyên giữa hai nước. 

Ngoại trưởng Rex Tillerson và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì thảo luận tầm quan trọng của việc cải thiện và duy trì quan hệ kinh tế cùng có lợi giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cả hai cũng thảo luận các lĩnh vực cùng quan tâm bao gồm các chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Ông Dương cũng mời ông Tillerson tới thăm Trung Quốc và ông Tillerson đã bày tỏ quan tâm tới chuyến thăm trong tương lai gần. 

Ông Dương là quan chức ngoại giao cao cấp ở Trung Quốc và là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc đến thăm Mỹ kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức ngày 20/1.

Chuyến thăm diễn ra sau cuộc điện đàm giữa ông Dương và Ngoại trưởng Tillerson tuần trước, qua đó hai bên đã khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ Mỹ - Trung.

Chuyến thăm Mỹ của ông Dương được cho là bước đi mới nhất của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong nỗ lực đưa quan hệ trở lại bình thường sau khoảng thời gian khó khăn từ khi Tổng thống Trump chiến thắng cuộc bầu cử tháng 11/2016./.

 

                                                               TheoVOV.VN

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục