Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều phải triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp ngay sau vụ phóng 4 tên lửa sáng 6/3 của CHDCND Triều Tiên.

 

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, sáng 6/3, Triều Tiên đã phóng tổng cộng 4 quả tên lửa về hướng biển Nhật Bản và 3 trong số này đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Các quả tên lửa này được cho là tầm bắn lên tới 1.000km.

 

                               

Ông Suga cho biết, Thủ tướng Shinzo Abe đã chỉ thị các quan chức chính phủ thu thập, phân tích và nhanh chóng cung cấp thông tin về vụ phóng tên lửa này cũng như đảm bảo an toàn hàng không hàng hải trong khu vực. Đến nay chưa có tàu, thuyền hay máy bay nào của Nhật Bản bị ảnh hưởng vì vụ phóng tên lửa này.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng “vụ phóng tên lửa đạn đạo rõ ràng chứng minh một mối đe dọa mới từ Triều Tiên”. Ông Abe cho biết Nhật Bản đã trao công hàm phản đối mạnh tới Triều Tiên.

Trước đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), cho biết Triều Tiên đã bắn một vật thể không xác định từ khu vực gần bãi phóng Dongchang-ri vào lúc 7h 36 phút sáng 6/3. Quả tên lửa này được cho là đã rơi xuống vùng biển phía Đông Hàn Quốc sau khi bay qua đất nước này.

“Chúng tôi đang tiến hành phân tích vật thể để xác định chủng loại và tầm bay của nó. Sẽ mất một khoảng thời gian trước khi chúng tôi có thể đưa ra phân tích cuối cùng” – thông báo của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), cho biết. Cũng theo thông báo này, vật thể mà Triều Tiên phóng đi có thể là tên lưa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) loại KN-08 hoặc KN-14.

 Dự kiến 9h sáng 6/3, quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn chủ trì một cuộc họp với các bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Thống nhất Hàn Quốc để thảo luận các biện pháp đối phó với vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Vụ phóng tên lửa diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận chung mang tên “Đại bàng non”, vốn bị Triều Tiên chỉ trích là cuộc diễn tập chiến tranh gây hấn với nước này.

Báo Rodong Sinmun của Triều Tiên ngày 6/3 đăng tin Bình Nhưỡng sẽ tăng cường năng lực quân sự và phát triển các phương tiện tự phòng thủ phù hợp với năng lực hạt nhân của nước này.

Trước đó, ngày 12/2, Triều Tiên cũng tuyên bố phóng thử thành công một quả tên lửa đạn đạo tầm trung vào vùng biển Nhật Bản. Vụ phóng này và hàng loạt vụ thử tên lửa trước đó đều vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và bị Liên Hợp Quốc lên án./.

 

                                                        TheoVOV.VN

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục