Theo Tân Hoa xã, liên tiếp trong đêm 8-8 và rạng sáng 9-8, hai trận động đất mạnh đã xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên và Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc. Tính đến 15 giờ (giờ địa phương) ngày 9-8, trận động đất mạnh 7 độ rích-te xảy ra vào tối 8-8 tại huyện Cửu Trại Câu, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam nước này, đã làm ít nhất 19 người chết và 247 người bị thương.


Ðộng đất gây thiệt hại nặng nề ở huyện Cửu Trại Câu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh ROI-TƠ


Sau động đất, trong ngày 9-8, tại khu vực này đã xảy ra gần một nghìn dư chấn, trong đó có dư chấn mạnh 3,9 độ rích-te. Chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng, trong đó có hơn 300 binh sĩ cùng các máy móc, phương tiện cơ giới tham gia khắc phục hậu quả. Quân đội đã cử bốn máy bay lên thẳng chở hàng chục nhân viên y tế và thuốc men tới huyện Cửu Trại Câu để cứu người bị thương. Chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán hơn 30.000 người. Dự kiến còn hơn 20.000 người nữa cần phải sơ tán.

Ủy ban quốc gia về giảm nhẹ thiên tai Trung Quốc cho biết, dựa trên những phân tích sơ bộ về trận động đất tại Tứ Xuyên, có thể có hơn 130.000 ngôi nhà đã bị hư hại. Hiện có khoảng 80.000 người, trong đó chủ yếu là người dân tộc thiểu số, đang sinh sống ở huyện Cửu Trại Câu.

* Trận động đất mạnh 6,6 độ rích-te xảy ra sáng 9-8 tại huyện Tinh Hà thuộc Khu tự trị Tân Cương đã làm ít nhất 32 người bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng, 142 ngôi nhà bị sập và hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hại. Huyện Tinh Hà có dân số khoảng 150.000 người. Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) cho biết, động đất xảy ra vào 7 giờ 27 phút (giờ địa phương), với tâm chấn nằm ở độ sâu 11 km, cách Tinh Hà 37 km. Trong ngày 9-8, đã có hàng trăm dư chấn được ghi nhận, trong đó có dư chấn mạnh 6 độ rích-te. Ðộng đất đã làm giao thông đường sắt bị ngưng trệ, hàng chục chuyến tàu bị hủy. Trung Quốc đã triển khai các lực lượng tới hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ, đồng thời chuyển 500 lều bạt, 500 giường gấp cùng các nhu yếu phẩm khác đến các vùng bị ảnh hưởng.

TheoNhanDan



Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục