Hình ảnh cậu học trò lớp ba ở thị trấn nghèo tại tỉnh Vân Nam đến trường với đầu trần trong tiết giá lạnh khiến tóc cậu như bị đóng băng đã khiến trái tim cư dân mạng Trung Quốc tan chảy.

 

Hình ảnh cậu bé với mái đầu kỳ lạ do tuyết lạnh gây ra - Ảnh: NDNB

Cậu bé Wang Fuman, 8 tuổi là học sinh lớp ba của trường tiểu học Zhuanshanbao ở huyện Xinjie, TP Zhaotong của tỉnh Vân Nam.

Hình ảnh cái đầu như đóng băng vì đi bộ đến trường trong tiết trời -9oC của cậu bé đã được chụp hôm 8-1. Thầy giáo đã chụp những hình này gửi lên hiệu trưởng nhưng không rõ vì sao nó đã bị lọt lên mạng và làm dậy sóng tại Trung Quốc.

Rất nhiều người thương cảm cậu bé nghèo mà hiếu học mà người ta đặt cho biệt danh là ‘cậu bé đông đá’.

Truyền thông vào cuộc mới biết cậu bé đang sống với bà nội và em gái vì mẹ cậu đã bỏ nhà đi còn cha đi làm công nhân ở địa phương khác. Em thổ lộ rất nhớ cha vì nhiều tháng qua cha chưa về thăm nhà.

Hằng ngày cậu bé phải đi bộ từ nhà đến trường trên quãng đường dài gần 5km và mất cả giờ cho mỗi chặng như thế.

Skip

Hôm sáng 8-1, cậu bé không biết đội mũ (hoặc không có mũ) nên đã đầu trần đi dưới trời giá lạnh. Đôi bàn tay nứt nẻ vì giá lạnh của cậu bé cũng càng làm người xem thêm rơi lệ dù sau đó có thông tin cho biết đôi tay cậu bé trông xấu xí là bởi em phải làm đồng giúp bà nội.

Cộng đồng mạng tại Trung Quốc đã sục sôi những lời kêu gọi giúp cho cậu bé nghèo hiếu học này. Hình ảnh đăng tải cho thấy cậu bé rất giỏi toán với phần làm bài thi Toán vào sáng 8-1 hôm đó em làm gần hết.

Chuyện những đứa trẻ gần như bị bỏ rơi ở nông thôn Trung Quốc do cha mẹ bỏ lên thành phố làm việc đã trở thành một vấn đề không nhỏ ở Trung Quốc trong giai đoạn đặt ra yêu cầu tăng trưởng kinh tế bền vững và hài hòa.

                                        TheoTuoitre

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục