Ngày 13-3, các điều tra viên đã tìm thấy hộp lưu dữ liệu chuyến bay của máy bay gặp nạn khi hạ cánh xuống thủ đô Kathmandu của Nepal, làm 49 người thiệt mạng. Hãng hàng không vận hành chiếc máy bay xấu số và giới chức hàng không tại Kathmandu đang đổ lỗi cho nhau sau khi thảm họa này xảy ra.



Một máy bay hạ cánh gần hiện trường vụ tai nạn máy bay tại Kathmandu, Nepal, ngày 13-3.

Tổng Giám đốc sân bay quốc tế Tribhuvan, ông Raj Kumar Chettri xác nhận: "Hộp lưu dữ liệu chuyến bay đã được tìm thấy và chúng tôi đang cất giữ nó tại nơi an toàn”. Cũng theo ông Chettri, cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn máy bay đã bắt đầu được triển khai.

US-Bangla Airlines, hãng vận hành chiếc máy bay xấu số, cho biết, phi công trưởng Abid Sultan, người từng là phi công của Không quân Bangladesh, đã có kinh nghiệm điều khiển máy bay hạ cánh hơn 100 lần tại Kathmandu. Theo Người phát ngôn của US-Bangla Airlines, ông Kamrul Islam, ông Sultan đã trải qua hơn 5.000 giờ bay và được huấn luyện đặc biệt để hạ cánh xuống sân bay.

Giám đốc điều hành của US-Bangla Airlines, ông Imran Asif, đã trích dẫn bản ghi lại đoạn hội thoại thông qua radio giữa phi công và trạm kiểm soát mặt đất tại Kathmandu. Được biết, đoạn hội thoại này do website JACDEC về an toàn hàng không của Đức công bố.

"Chúng tôi nghi ngờ phòng kiểm soát không lưu Kathmandu đã phát đi tín hiệu sai, dẫn tới vụ tai nạn. Đoạn hội thoại dài ba phút giữa phi công và trạm kiểm soát không lưu trước khi máy bay hạ cánh cho thấy trạm kiểm soát không lưu đã gửi nhầm tín hiệu tới phi công”, ông Asif cho biết với các phóng viên.

Cụ thể, phi công trưởng và nhân viên kiểm soát không lưu đã thảo luận về đường băng máy bay sắp hạ cánh. Nhân viên kiểm soát không lưu nói với nữ phi công phụ rằng, máy bay đang tiến về đường băng 20 dù trước đó đường băng 02 đã được chuẩn bị cho máy bay tiếp đất. Sau đó, phi công trưởng đã tiếp tục cuộc hội thoại và xác nhận kế hoạch hạ cánh xuống đường băng 02. Tuy nhiên, trạm kiểm soát mặt đất lại thông báo rằng, đường băng 20 đã sẵn sàng phục vụ máy bay hạ cánh. Cuối cùng, máy bay đã tìm cách hạ cánh xuống đường băng theo kế hoạch ban đầu. Đáng tiếc, máy bay rơi xuống khu vực gần đường băng, vỡ thành nhiều mảnh và bốc cháy. Cả hai phi công đều thiệt mạng.

Tổng Giám đốc Cơ quan Hàng không dân dụng Nepal, ông Gautam cho biết không hiểu đoạn hội thoại nêu trên đã lọt ra ngoài bằng cách nào. "Công bố những cuộc nói chuyện như thế này là trái với luật pháp”, ông nói.

Ngày 13-3, sân bay Tribhuvan đã hoạt động bình thường trở lại, trong khi mảnh vỡ của chiếc Bombardier Q400 vẫn nằm gần khu vực gần sân bay và được nhân viên an ninh bảo vệ nghiêm ngặt.


Theo Nhandan

Các tin khác


Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Động đất rung chuyển phía Tây Nhật Bản, ít nhất 8 người bị thương

Chính phủ Nhật Bản cho biết một trận động đất có độ lớn 6,6 đã làm rung chuyển một khu vực rộng lớn ở phía Tây của nước này vào tối 17/4, song không đưa ra cảnh báo về sóng thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục