Ngày 4-4, Hội nghị An ninh Quốc tế lần thứ 7 với nội dung chính bao gồm các chủ đề chống khủng bố đã khai mạc ở thủ đô Moscow của Nga. Đoàn đại biểu Quân sự Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự Hội nghị. 


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị năm nay có sự tham dự của hơn 850 đại biểu đến từ 95 quốc gia, trong đó có 30 Bộ trưởng Quốc phòng, 15 Tổng tham mưu trưởng và Thứ trưởng Quốc phòng, cũng như 68 chuyên gia quốc tế.

Ngoài chủ đề chính "Triển vọng phát triển tình hình tại Trung Đông sau khi Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị đánh bại ở Syria" bao gồm vấn đề khôi phục sau xung đột và thiết lập cuộc sống hòa bình tại quốc gia Trung Đông này, chương trình nghị sự của Hội nghị năm nay còn bao gồm các vấn đề an ninh châu Âu, châu Á, châu Phi, Mỹ La tinh và "sức mạnh mềm" như công cụ giải quyết những nhiệm vụ quân sự - chính trị.

Tại phiên khai mạc, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, mặc dù phải hứng chịu nhiều thất bại quân sự, nhưng IS vẫn duy trì tiềm năng tàn phá lớn, có khả năng nhanh chóng thay đổi và thực hiện tấn công tại nhiều nước và khu vực khác nhau trên thế giới. Các nhóm cực đoan cũng đang tạo ra mối đe dọa to lớn đối với an ninh quốc tế. Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế cần phải cùng nhau suy nghĩ về những khuôn khổ hợp tác đa phương mới cho phép củng cố những thành công đạt được trong cuộc chiến chống khủng bố, và ngăn chặn phổ biến mối đe dọa này.

Tại Hội nghị, Giám đốc Cơ quan An ninh LB Nga Aleksandr Bortnikov nhấn mạnh, các nhóm khủng bố giờ đây đã nắm vững các công nghệ thông tin và viễn thông hiện đại. Ước tính hiện các nhóm khủng bố đang có khoảng hơn 10 trang web và hàng trăm nghìn tài khoản mạng xã hội để tuyển mộ và tuyên truyền tấn công khủng bố. Đáng lo ngại hơn, các phương tiện thông tin liên lạc qua internet mã hóa, ngân hàng điện tử, tiền ảo (Cryptocurrency) cũng bị các nhóm khủng bố sử dụng để cung cấp tài chính và chỉ đạo các hoạt động khủng bố từ xa.

Ông Bortnikov cho biết, trong năm 2017 Nga đã ngăn chặn được 25 vụ khủng bố, trong đó có hai vụ được phá vỡ nhờ thông tin mà các cơ quan tình báo của Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ cung cấp. Ông cho rằng đây là thí dụ điển hình của sự hợp tác có trách nhiệm, đồng thời nhấn mạnh Nga có nhiều kinh nghiệm trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế và sẵn sàng chia sẻ với các đối tác nước ngoài. Ông Bortnikov bày tỏ hy vọng mối quan hệ hợp tác quốc tế có hiệu quả trong lĩnh vực an ninh tiếp tục được tăng cường và trước mắt là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra vào tháng 6 tới tại Nga.

Còn Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng nếu thống nhất nỗ lực của Nga, Iran, lực lượng vũ trang Syria cùng với Liên minh quốc tế sẽ giúp tiêu diệt IS nhanh hơn và giảm thiểu tổn thất. Ông Shoigu cảnh báo, các nhóm khủng bố sau khi bị đánh bại đang tìm cách di chuyển từ Syria, Iraq đến các khu vực khác, hoạt động khủng bố tại châu Phi đang tăng lên, lực lượng thành chiến đang quay trở lại châu Á và châu Âu, đặc biệt Afghanistan, nơi đang có gần 4,5 nghìn tay súng IS trú ngụ, có thể trở thành nơi trú ngụ cho lực lượng khủng bố quốc tế...


 * Cùng ngày, Đoàn đại biểu Quân sự Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị với các đoàn đại biểu quân sự các nước như Lào, Campuchia và Nga.

Tại cuộc gặp với đoàn Nga, Bộ trưởng Shoigu bày tỏ vui mừng lần thứ hai trong năm nay được gặp Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, đồng thời cho rằng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật giữa hai nước phát triển khá tốt. Ông Shoigu hy vọng các cuộc tiếp xúc trực tiếp thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước sẽ góp phần thúc đẩy lĩnh vực hợp tác truyền thống này tiếp tục phát triển.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng đánh giá cao mức độ hợp tác kỹ thuật - quân sự giữa hai nước. Đặc biệt sau chuyển thăm Việt Nam hồi đầu năm nay của Bộ trưởng Shoigu, Nga đã gửi tàu cứu hộ của Hạm đội Thái Bình Dương đến Việt Nam để tham gia tập trận tìm kiếm và cứu hộ trên biển, cũng như cử phái đoàn của Nga đến Việt Nam để thảo luận dự thảo hiệp định về tìm kiếm tàu ngầm bị tai nạn. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng cảm ơn Bộ trưởng Shoigu về việc cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học tại các trường quân sự của Nga.

 

Kết thúc cuộc gặp, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã ký lộ trình phát triển hợp tác quân sự giai đoạn 2018 - 2020.

Dự kiến ngày 5-4, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch sẽ trình bày tham luận tại Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow lần thứ 7.

 

                                    TheoNhandan

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục