Theo số liệu thống kê của Trung tâm An toàn giao thông quốc gia Thái-lan (RSC), trong bảy ngày nghỉ lễ Songkran vừa qua, trên khắp Thái-lan đã xảy ra 3.724 vụ tai nạn giao thông, làm 418 người chết và 3.897 người bị thương.


                                         (Ảnh: Báo Bưu điện Bangkok)

Truyền thông Thái-lan gọi thời gian diễn ra Tết té nước Songkran là "tuần lễ chết chóc” hay "tuần lễ nguy hiểm” khi có quá nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra. Trung tâm An toàn giao thông quốc gia Thái-lan chỉ ra hai nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông trong dịp Tết Songkran là chạy quá tốc độ và say rượu, bia. Đặc biệt, trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 17-4, có 307 vụ tai nạn, khiến 26 người thiệt mạng và 336 người bị thương, trong đó lỗi vi phạm nồng độ cồn chiếm gần 50% trên tổng số vụ.

Giới chức Thái-lan cho hay, từ ngày 11 đến 17-4, gần 22 nghìn người đã thổi nồng độ cồn tại các trạm kiểm soát trên toàn quốc và lực lượng chức năng nước này đã tạm giữ khoảng bảy nghìn lái xe vì say rượu, thu giữ hơn 10 nghìn ô-tô và xe máy. Đối với những lái xe bị xử phạt do vi phạm nồng độ cồn, cảnh sát gắn thiết bị kiểm soát điện tử vào chân họ trong vòng 15 ngày, cấm rời khỏi nhà từ 22 giờ tối đến 4 giờ sáng. Thời gian thử thách là một năm, cứ ba tháng phải đến cơ quan chức năng trình diện và bị phạt lao động công ích 24 giờ.

Ngoài ra, có tổng cộng 176.415 người vi phạm luật giao thông bị bắt giữ tại 2.013 trạm kiểm soát giao thông trên toàn quốc, trong đó, 49.866 người không đội mũ bảo hiểm, 46.067 người không có bằng lái xe.

Theo thống kê của tổ chức World Atlas, mỗi ngày Thái-lan có khoảng 50-60 người chết do tai nạn giao thông, tỷ lệ cao nhất thế giới tính trên đầu người. Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới xếp hạng Thái-lan là nước có nguy cơ tử vong thứ hai trong số 180 quốc gia và vùng lãnh thổ tiến hành khảo sát, chỉ đứng sau Libya.

                                            

 

                                                TheoNhandan

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục