Ngày 17-6, Hy Lạp và Cộng hòa Nam Tư cũ Macedonia (FYROM) đã ký thỏa thuận lịch sử nhằm chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài từ năm 1991 giữa hai nước liên quan tên gọi chính thức của Macedonia.


Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp Nikos Kotzias và người đồng cấp Macedonia Nikola Dimitrov ký thỏa thuận lịch sử trước sự chứng kiến của hai Thủ tướng. (Ảnh: Reuters)

Theo thỏa thuận sơ bộ do Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp và người đồng cấp Macedonia ký kết, hai nước nhất trí, quốc gia Balkans với tên gọi chính thức Cộng hòa Nam Tư cũ Macedonia sẽ được đổi thành Cộng hòa Bắc Macedonia. Lễ ký kết diễn ra tại vùng hồ Prespes ở biên giới Hy Lạp và Macedonia.

Động thái này của hai nước láng giềng có thể sẽ dọn đường cho Skopje gia nhập Liên hiệp châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của người đồng cấp Macedonia Zoran Zaev, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho rằng: "Chúng ta đang tạo ra một bước tiến lịch sử... Do đó chúng ta có thể hàn gắn những vết thương của quá khứ, mở ra một con đường tới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển không chỉ cho đất nước của chúng ta mà còn cho cả khu vực Balkans và châu Âu”.

Trong những tháng qua, Hy Lạp và Macedonia đã phối hợp giải quyết cuộc tranh cãi kéo dài hàng thập kỷ liên quan tên gọi chính thức của Macedonia. Vấn đề bắt đầu nảy sinh từ năm 1991, khi Macedonia tuyên bố độc lập và gia nhập Liên hợp quốc với tên gọi Cộng hòa Nam Tư cũ Macedonia. Do Macedonia cũng là tên gọi của một tỉnh phía bắc Hy Lạp cho nên Athens lo ngại sự trùng hợp này có thể kéo theo những yêu sách về lãnh thổ từ phía quốc gia láng giềng.

 

 

                 TheoNhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục