Ngày 13-6, với cuộc tấn công cảng quan trọng của Yemen, liên quân A-rập do A-rập Xê-út dẫn đầu đã mở chiến dịch lớn nhất nhằm tiêu diệt phong trào Houthi kể từ khi chiến tranh bùng phát tại quốc gia Trung Đông này.


Toàn cảnh cảng Hodeidah nằm bên bờ Biển Đỏ, ngày 10-5. (Ảnh: Reuters)

Trong khuôn khổ chiến dịch mang tên "Chiến thắng vàng”, nhiều máy bay chiến đấu và tàu chiến của liên quân A-rập đã phá hủy các công trình của Houthi để hỗ trợ các hoạt động trên mặt đất của binh sĩ nước ngoài và Yemen tập trung tại phía nam cảng Hodeidah.

Kể từ khi tham chiến tại Yemen ba năm trước nhằm tiêu diệt Houthi, lực lượng kiểm soát thủ đô Sanaa và phần lớn khu vực đông dân của quốc gia Trung Đông này, đây là lần đầu tiên các nước A-rập tìm cách kiểm soát một thành phố lớn được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy. Mục tiêu của liên quân A-rập là "nhốt” Houthi tại Sanaa và cắt đứt các đường tiếp tế của lực lượng này, buộc họ phải ngồi vào bàn đàm phán.

Kỳ vọng vào một chiến thắng nhanh chóng, các nước A-rập cho biết, nếu giành được cảng Hodeidah thì liên quân sẽ cố gắng duy trì hoạt động của cảng và có thể giảm nhẹ cuộc khủng hoảng tại Yemen thông qua dỡ bỏ các hạn chế về nhập khẩu. Chiến dịch bắt đầu diễn ra sau thời gian ba ngày mà Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) đặt ra để các tay súng Houthi rời khỏi cảng Hodeidah.

Thủ lĩnh của phong trào Houthi Mohammed Ali Al-Houthi cảnh báo liên quân A-rập không tấn công cảng Hodeidah và cho biết trên mạng xã hội Twitter, các lực lượng của Houthi đã tấn công một sà lan của liên quân. Tuy nhiên, phía liên quân A-rập chưa xác nhận thông tin này.

Liên hợp quốc quan ngại cuộc tấn công này sẽ khiến tình hình tại thành phố cảng Hodeidah càng trở nên trầm trọng hơn. Theo Reuters, Hodeidah và các khu vực chung quanh là nơi sinh sống của 600 nghìn người dân.

Cảng Hodeidah là tuyến đường chính để vận chuyển thực phẩm và viện trợ tới phần lớn người dân Yemen mà trong đó có tới 8,4 triệu người đang bên bờ vực của nạn đói.

TheoNhanDan

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục