Vương quốc Anh tiếp tục khẳng định vị trí là một trong những nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, với kim ngạch xuất khẩu thiết bị quốc phòng năm 2017 tăng 53% lên 9 tỷ bảng.

 


Máy bay chiến đấu Typhoon. (Nguồn: EPA/TTXVN).

Số liệu Tổ chức Quốc phòng và An ninh (DSO) thuộc Bộ Thương mại Quốc tế Anh cho hay thị trường thiết bị quốc phòng toàn cầu năm 2017 ước tính đạt giá trị xấp xỉ 98 tỷ USD (76 tỷ bảng), mức cao nhất trong một thập niên trở lại đây. Điều này phản ánh cái gọi là "những nguy cơ chiến lược đang diễn ra” cũng như sự leo thang giá cả các thiết bị quốc phòng.

Theo nghiên cứu của DSO, nước Anh nắm giữ 12% thị phần trên thị trường thiết bị quốc phòng quốc tế trong năm 2017, trong khi Mỹ nắm giữ mức thị phần cao kỷ lục là 53%. Xét ở mức hàng năm thì Nga dẫn trước Anh, nhưng xét trên cơ sở 10 năm, Anh lại là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới, xếp trên Pháp và Nga.

Xuất khẩu thiết bị hàng không vũ trụ chiếm ưu thế trong xuất khẩu vũ khí của Anh, khi đóng góp tới 87% tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Xứ sở Sương mù, trong khi xuất khẩu thiết bị hải quân và vũ khí trên bộ chỉ chiếm lần lượt 7% và 6%.

Theo DSO, đóng góp lớn nhất vào sự thống trị của ngành hàng không vũ trụ trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí của Anh là xuất khẩu các bộ phận cho máy bay tiêm kích F-35, nằm trong chương trình quốc phòng lớn nhất thế giới mà BAE Systems nắm giữ 15% cổ phần, và động cơ Rolls-Royce cho máy bay tiếp nhiên liệu trên không bán cho Đức.

Tầm quan trọng của lĩnh vực xuất khẩu thiết bị hàng không vũ trụ được thể hiện qua chương trình phát triển máy bay tiêm kích thế hệ mới Tempest mà Anh vừa công bố tại triển lãm hàng không quốc tế ở Farnborough vừa qua, với mức đầu tư của Bộ quốc phòng dành cho chương trình này là 2 tỷ bảng./.


                                                                           Theo Việt Nam Plus

 


Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục