Ngày 22-8, một đám cháy đã bùng phát và nhanh chóng lan rộng tại tòa chung cư cao tầng ở TP Mumbai, trung tâm tài chính của Ấn Độ. Vụ hỏa hoạn khiến bốn người thiệt mạng và 16 người khác bị thương.


Nhân viên cứu hỏa đang dập đám cháy tại tòa chung cư ở TP Mumbai, Ấn Độ, ngày 22-8. (Ảnh: Reuters)

Lửa bùng phát từ tầng 12 của tòa nhà 17 tầng ở khu vực Parel, ngoại ô TP Mumbai. Các vòi phun nước chữa cháy tự động của tòa nhà này đều không hoạt động. Tòa nhà sẽ bị xếp vào loại không an toàn và các nhà chức trách sẽ yêu cầu di dời người dân ra khỏi đây.

Một quan chức của Sở Phòng cháy chữa cháy Mumbai cho biết, các nỗ lực dập lửa vẫn diễn ra, tuy nhiên tình hình đã nằm trong kiểm soát. 16 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện và tình trạng sức khỏe đã ổn định. Cảnh sát sẽ công bố tội phạm hình sự liên quan vụ việc. Đây là đám cháy gây chết người thứ ba tại Mumbai trong vòng bảy tháng qua.

13 giờ cùng ngày (giờ địa phương), hỏa hoạn cũng xảy ra tại trụ sở của hãng truyền hình nhà nước Doordarshan ở trung tâm thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Tuy nhiên, không có người thương vong do đám cháy này. Đám cháy bắt nguồn từ một máy điều hòa không khí ở tầng trệt của trụ sở Doordarshan. Năm nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng tới hiện trường để dập lửa trong vòng ít phút.

Các vụ hỏa hoạn thường xảy ra tại các tòa nhà cao tầng và nhà máy trên khắp Ấn Độ do các công trình này không đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn cơ bản và thiếu thiết bị phòng cháy chữa cháy.

 

                     TheoNhandan

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục