Ngày 27-8, Văn phòng của Thủ tướng Đức và của Tổng thống Mỹ cho biết, bà Angela Merkel và ông Donald Trump đã có cuộc điện đàm, trong đó chia sẻ quan ngại về các diễn biến tại Syria, đặc biệt là tình hình nhân đạo ở khu vực chung quanh Idlib.


Ông Trump và bà Merkel trong cuộc họp báo chung tại Nhà trắng, ngày 27-4-2018. (Ảnh: Reuters)

Trong một thông cáo, Người phát ngôn Nhà trắng Sarah Sanders cho hay: "Hai nhà lãnh đạo kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân đạo tại tỉnh Idlib”. Bà Sanders nói thêm, ông Trump và bà Merkel đang tìm kiếm các nỗ lực mới nhằm giải quyết cuộc xung đột ở miền đông Ucraina.

Trong khi đó, Người phát ngôn của Thủ tướng Đức, ông Steffen Seibert cho biết trong một thông cáo: "Nga được yêu cầu hành động với thái độ ôn hòa đối với Chính phủ Syria và ngăn chặn chiến sự leo thang”. Cũng theo ông Seibert, Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ còn trao đổi ý kiến về vấn đề Ucraina, khu vực Tây Balkan và thương mại.

Trước đó, ngày 26-8, Bộ trưởng Quốc phòng Syria Abdullah Ayoub tuyên bố, Tổng thống nước này Bashar al-Assad quyết tâm giành lại Idlib, và Mỹ đang tìm cách ở lại phía đông sông Euphrates trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông Ayoub đưa ra phát ngôn nêu trên trong bối cảnh Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khi đang thăm Moscow cho rằng, giải pháp quân sự sẽ gây ra "thảm họa” đối với 3,5 triệu người đang chen chúc vào vùng Idlib. Được biết, tỉnh Idlib đã hứng chịu nhiều cuộc không kích và nã pháo trong tháng 8-2018. Thủ tướng Đức từng bày tỏ quan ngại về tình hình tại Idlib trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18-8 vừa qua.

Cũng trong ngày 27-8, truyền hình nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, Tổng thống Recep Erdogan tuần tới sẽ tham dự hội nghị cấp cao ba bên với người đồng cấp Nga và Iran về vấn đề Syria. Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, hội nghị này đang được chuẩn bị, song không cung cấp thông tin về địa điểm và thời gian cụ thể sự kiện sẽ diễn ra.

 

Theo Nhân Dân

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục