Cuộc chiến thương mại với Mỹ có thể khiến Trung Quốc mất ít nhất 700.000 việc làm và con số này có thể tăng lên hàng triệu nếu căng thẳng tiếp tục leo thang

Sau nhiều tháng nép mình trong "cuộc chiến ngầm" với chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hơn 60 nhóm công nghiệp nước này hôm 12-9 đã thiết lập liên minh "Người Mỹ vì tự do thương mại" để đấu tranh công khai.

Trút giận

Liên minh doanh nghiệp nói trên, trong đó có một số công ty lớn nhất nước Mỹ, hy vọng thúc đẩy các nghị sĩ Cộng hòa khuyên giải ông chủ Nhà Trắng từ bỏ thuế quan. 

"Nhiều nhóm lợi ích từng nghĩ họ sẽ không đi xa hay lún sâu như vậy. Thế nhưng, những lớp tác động (của thuế quan) cuối cùng đã khiến họ phải lên tiếng "Đủ rồi!" - ông Nicole Vasilaros, nhà vận động hành lang hàng đầu của Hiệp hội Các nhà sản xuất hàng hải quốc gia, nói.

Động thái trên được đưa ra giữa lúc nổi lên thông tin Trung Quốc sẽ tạm dừng cấp giấy phép hoạt động cho các doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và một số ngành công nghiệp cho tới khi Washington có động thái giải quyết cuộc chiến thương mại giữa hai bên. 

Tiết lộ này đến từ ông Jacob Parker, Phó Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Trung, phụ trách hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc và được hãng thông tấn AP đăng tải hôm 11-9. 

Đây được cho là sự xác nhận công khai đầu tiên đối với những lo ngại của doanh nghiệp Mỹ rằng cuộc chiến về chính sách công nghệ của Bắc Kinh có thể ảnh hưởng tới hoạt động cũng như sự tiếp cận của các công ty Mỹ tại Trung Quốc.

Theo AP, Trung Quốc đang "cạn đòn trả miếng" đối với cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, từ đó làm dấy lên lo ngại Bắc Kinh "trút giận" vào công ty Mỹ tại nước này. Ông Parker cho biết hoạt động ngưng cấp phép áp dụng với cả những ngành công nghiệp mà Bắc Kinh cam kết sẽ mở cửa cho công ty nước ngoài như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và quản lý tài sản. 

Tại các cuộc họp với đại diện Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Trung - tổ chức tập hợp khoảng 200 doanh nghiệp Mỹ làm ăn với Trung Quốc - trong 3 tuần qua, các quan chức Trung Quốc nói việc cấp phép sẽ chỉ khai thông cho tới khi quan hệ Mỹ - Trung trở lại đúng quỹ đạo.

Trung Quốc cấm cửa doanh nghiệp Mỹ? - Ảnh 1.

Công nhân làm việc trong nhà máy sản xuất đồ chơi ở Trung Quốc Ảnh: BUZZFEED

Hụt hơi

Bắc Kinh đã đáp trả tương ứng đối với gói thuế 50 tỉ USD trước đó của Tổng thống Trump nhằm vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Nền kinh tế số 2 thế giới khó lòng duy trì thêm chiến lược này bởi không còn đủ hàng Mỹ để "trả đũa" trong trường hợp ông Trump hiện thực hóa cảnh báo tiếp tục đánh thuế lên 200 tỉ USD hàng hóa từ Bắc Kinh. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 10-9 tuyên bố nước này "chắc chắn sẽ có biện pháp đáp trả" nếu Mỹ tiếp tục ra đòn nhưng không nêu chi tiết.

Trong khi đó, hãng tin Bloomberg dẫn phân tích của ngân hàng JPMorgan Chase nói rằng nếu Trung Quốc đáp trả đòn thuế quan bổ sung nói trên bằng cách giảm giá trị đồng nhân dân tệ 5%, cộng thêm áp thuế bổ sung lên hàng hóa Mỹ thì nền kinh tế số 2 thế giới có thể thiệt hại 700.000 việc làm. 

 

Cũng theo báo cáo đưa ra hôm 11-9 này, nếu Trung Quốc không trả đũa Mỹ thì số người mất việc làm trong nước có thể lên tới 3 triệu. Xa hơn, nếu Mỹ áp thuế quan bổ sung 25% lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và Trung Quốc đáp trả bằng mức thuế như đã công bố thì nước này sẽ mất 5,5 triệu việc làm và tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ bị hụt 1,3 điểm phần trăm.

Không chỉ Trung Quốc và Mỹ, cuộc chiến thương mại căng thẳng giữa hai nền kinh tế hàng đầu có thể gây sốc cho các thị trường mới nổi vốn đã đối mặt nhiều nguy cơ, theo Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế Christine Lagarde. 

Trả lời phỏng vấn báo Financial Times hôm 11-9, nữ lãnh đạo IMF cảnh báo các cuộc khủng hoảng như ở Thổ Nhĩ Kỳ và Argentina có thể lan rộng. Sự leo thang của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ kéo theo những tổn thương đối với các nền kinh tế châu Á láng giềng - vốn có chuỗi cung ứng liên kết chặt chẽ với ngành công nghiệp Trung Quốc. 


                              Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục