Theo Yonhap và TTXVN, ngày 4-10, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha nhấn mạnh, Mỹ cần phải linh hoạt trong các cuộc đàm phán liên quan tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trước đó, trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ, bà Kang Kyung-wha đề xuất, Mỹ nên nhất trí tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953), đổi lại là việc CHDCND Triều Tiên dỡ bỏ cơ sở hạt nhân chính Yongbyon của mình; đồng thời cho rằng, đây sẽ là một bước tiến lớn hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.


Phái đoàn Hàn Quốc lên đường đến Bình Nhưỡng dự lễ kỷ niệm 11 năm Hội nghị cấp cao liên Triều năm 2007. Ảnh AP

* Ngày 4-10, một phái đoàn gồm các quan chức Chính phủ và lãnh đạo các tổ chức xã hội, tôn giáo của Hàn Quốc đã rời thủ đô Seoul tới Bình Nhưỡng để tham dự sự kiện kỷ niệm 11 năm diễn ra Hội nghị cấp cao liên Triều năm 2007. Phái đoàn gồm 160 người do Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon và lãnh đạo đảng Dân chủ Lee Hae-chan dẫn đầu. Theo kế hoạch, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon có cuộc gặp giới chức Triều Tiên nhằm thảo luận các biện pháp triển khai Tuyên bố chung tháng 9 được đưa ra tại cuộc gặp cấp cao liên Triều hồi tháng 9 vừa qua.

* Phát biểu ý kiến tại một cuộc họp báo ngày 3-10, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pompeo bày tỏ lạc quan về chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông dự kiến diễn ra vào ngày 7-10 tới; cho rằng, các cuộc đàm phán sắp tới với giới chức Triều Tiên sẽ đạt được nhiều tiến bộ hơn nữa. Ông M.Pompeo nhận định, hai bên sẽ đạt được tiến triển và hiểu biết sâu sắc hơn, thúc đẩy kế hoạch tổ chức cuộc gặp cấp cao Mỹ-Triều Tiên tiếp theo, cũng như duy trì nỗ lực xây dựng lộ trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

* Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, ngày 4-10, Triều Tiên đã phát hiện quả mìn đầu tiên trong Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền kể từ khi bắt đầu tiến hành công tác gỡ mìn tại Khu vực an ninh chung (JSA) thuộc DMZ. Chiến dịch rà phá mìn tại JSA của hai miền Triều Tiên kéo dài 20 ngày, bắt đầu từ ngày 1-10 vừa qua. Đây là một phần trong thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp cấp cao liên Triều hồi tháng 9 vừa qua nhằm biến DMZ thành một vùng an toàn và ngừng mọi hành động thù địch chống lại nhau giữa hai bên.

* Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui đã rời thủ đô Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc và Nga. Dù Chính phủ Triều Tiên không công bố mục đích chuyến thăm, giới phân tích cho rằng, Thứ trưởng Choe Son Hui có thể tận dụng chuyến thăm này để tìm kiếm sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc, hai quốc gia đồng minh truyền thống của Triều Tiên, trong bối cảnh Triều Tiên mong muốn thúc đẩy đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ.


                                                                  Theo Nhân Dân

Các tin khác


Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục