Theo TTXVN và tin nước ngoài, trước khi nước Mỹ chính thức bước vào cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ, diễn ra hôm nay (ngày 6-11), các nghị sĩ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ chạy đua nước rút với hy vọng có thêm sự ủng hộ của cử tri. Tổng thống Mỹ Đ.Trăm tiếp tục chuyến vận động cho các ứng viên đảng Cộng hòa. Tại các cuộc vận động ở bang Gioóc-gi-a và Ten-ne-xi, Tổng thống Đ.Trăm ngày 4-11 tái khẳng định quyết tâm theo đuổi chính sách ngăn chặn người nhập cư, coi đây như mối đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ.


Kiểm tra phiếu bầu sớm của cử tri bang Ca-li-pho-ni-a. Ảnh: POLITICO

* Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma tới bang In-đi-a-na, hối thúc cử tri bỏ phiếu cho thượng nghị sĩ đảng Dân chủ G.Đôn-ne-li. Cựu Tổng thống nhấn mạnh, các chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân, đồng thời chỉ trích chính sách siết chặt nhập cư và cho rằng cần chấm dứt tình trạng chia rẽ trong chính quyền đương nhiệm.

* Theo kết quả thăm dò ý kiến dư luận do báo Bưu điện Oa-sinh-tơn và ABC News công bố ngày 4-11, tại cuộc bầu cử Hạ viện, tỷ lệ cử tri ủng hộ các ứng cử viên đảng Dân chủ dự kiến cao hơn tỷ lệ dành cho đảng Cộng hòa, tương ứng là 50% và 43%. Kết quả cuộc khảo sát do NBC và Tạp chí Phố Uôn công bố cùng ngày cũng cho thấy, đảng Dân chủ chiếm ưu thế hơn so đảng Cộng hòa, với tỷ lệ ủng hộ cách biệt 7%.

* Theo giới phân tích, những thành tích về kinh tế mà chính quyền Tổng thống Đ.Trăm đạt được trong hai năm đầu cầm quyền là những yếu tố tích cực hậu thuẫn cho chiến dịch vận động tranh cử của đảng Cộng hòa. Nhiều chuyên gia nhận định, khả năng đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ chia nhau kiểm soát hai viện Quốc hội là rất cao.

* Theo Dự án bầu cử tại Đại học Phlo-ri-đa, tính đến sáng 4-11 (giờ Mỹ), khoảng 34,4 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm, tăng 67,8% so với số 20,5 triệu cử tri tham gia bầu cử sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2014. Số lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm đặc biệt cao ở các bang Ten-ne-xi, Nê-va-đa, A-ri-dô-na và Tếch-dát.



Theo Nhân Dân

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục