Một số rocket đã được phóng từ Dải Gaza về phía Israel ngày 12/11, trong khi các nguồn tin Israel cho biết đạn cối bắn từ lãnh thổ Palestine trúng vào một xe buýt bên phía Israel, khiến ít nhất 1 người bị thương.


 (Nguồn: sootoday.com)

Quân đội Israel tuyên bố đang tiến hành các vụ không kích "trên khắp Dải Gaza" sau vụ phóng rocket từ lãnh thổ Palestine. Kênh truyền hình Israel đưa hình ảnh xe buýt bị thiêu rụi và đám khói đen lớn bốc lên, cũng như những tia sáng phát ra từ các vụ nổ do hệ thống phòng không "Vòm Sắt" của Israel đánh chặn rocket. 

Trong khi đó, nguồn tin an ninh Palestine cho biết một đài quan sát của phong trào Hồi giáo Hamas đã bị trúng pháo tại Dải Gaza.

Trước đó, đấu súng nổ ra trong một chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm Israel tại Dải Gaza tối 11/11 khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, bao gồm 1 sỹ quan Israel và 7 người Palestine. 

Theo các nguồn tin an ninh Palestine, đụng độ xảy ra ở phía Đông thành phố Khan Yunis, miền Nam Dải Gaza. Phong trào Hồi giáo Hamas, hiện kiểm soát Dải Gaza, thề sẽ trả đũa vụ tấn công trên.

Theo quân đội Israel, trong một động thái dường như đáp trả, phiến quân tại Gaza đã bắn rocket về khu vực phía Nam Israel. Rạng sáng cùng ngày 12/11 được cho là đã có tổng cộng 17 vụ phóng rocket, trong đó có 3 vụ bị hệ thống phòng không Vòm Sắt đánh chặn. Những quả rocket còn lại rơi xuống vùng đất trống, không gây thương vong.

Quân đội Israel cũng thông báo căng thẳng tại khu vực trên khiến nhiều trường học đóng cửa, tuyến đường sắt giữa các thành phố miền Nam Ashkelon và Sderot phải tạm dừng hoạt động. Quân đội Israel cũng kêu gọi người dân ở khu vực phía Nam "thực hiện theo các hướng dẫn an toàn.”

Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 11/11 đã quyết định cắt ngắn chuyến thăm Paris và dự lễ kỷ niệm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất để trở về nước.

Vụ bạo lực mới nhất tại Gaza xảy ra trong bối cảnh Ai Cập và Liên hợp quốc đang nỗ lực làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa Israel và Hamas./.

                  TheoVietnamplus

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục