Liên quan tới chuyến thăm Seoul của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyum ngày 9/12 cho biết, đến thời điểm hiện tại, Triều Tiên vẫn chưa quyết định chính thức về chuyến thăm này.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại cuộc gặp ở Samjiyon, Triều Tiên ngày 20/9/2018. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Tuy nhiên, Hàn Quốc không nóng vội, cũng không có ý định hối thúc Bình Nhưỡng. 

Ông Kim Eui-kyum nhấn mạnh hai nhà lãnh đạo đều thể hiện quyết tâm rõ ràng trong việc thực thi "Tuyên bố chung Bình Nhưỡng" ký ngày 19/9. Hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về lịch trình và các quy trình cụ thể. 

Mặt khác, một quan chức cấp cao khác trong Phủ Tổng thống cũng cho biết Triều Tiên dường như sẽ không công bố sớm quyết định về chuyến thăm Seoul của ông Kim Jong-un. Chính phủ Hàn Quốc đã truyền đạt đầy đủ thông điệp tới Triều Tiên, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời từ nước này.

Phủ Tổng thống đang đặt ra khả năng có thể ông Kim Jong-un sẽ không thăm Hàn Quốc trong năm nay, mà vào năm sau. Có vẻ như chính quyền Triều Tiên cho rằng trong bối cảnh cộng đồng quốc tế vẫn đang duy trì trừng phạt nước này thì dù hai nhà lãnh đạo có gặp nhau đi chăng nữa, cũng sẽ ít mang lại lợi ích về mặt kinh tế cho Bình Nhưỡng. Ngoài ra, có thể ông Kim Jong-un chưa ra quyết định vì vấn đề đảm bảo an ninh cho chuyến thăm.

Quan chức cấp cao Hàn Quốc khẳng định Seoul không đặt ra thời hạn yêu cầu Bình Nhưỡng phải đưa ra câu trả lời về chuyến thăm Seoul của ông Kim trong năm nay. Chỉ cần phía Triều Tiên trả lời thì Phủ Tổng thống Hàn Quốc sẽ chuẩn bị ngay lập tức. Điều này cho thấy vẫn còn khả năng chuyến thăm có thể diễn ra trong năm nay./.

 

              TheoVietnamplus

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục