Ngày 22-1, trong bản cập nhật báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,5% vào năm 2019 và 3,6% vào năm 2020, giảm lần lượt 0,2 và 0,1 điểm phần trăm so với dự báo tháng 10-2018.


Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde. (Ảnh: Reuters)

Cũng theo bản cập nhật này, IMF dự báo GDP bình quân 2019 của nhóm năm quốc gia ASEAN (gồm Việt Nam, Thái-lan, Indonesia, Philippines và Malaysia) sẽ đạt 5,1% (giảm 0,1 điểm phần trăm so với dự báo tháng 10-2018) và giữ nguyên mức dự báo 5,2% vào năm 2020.

Theo IMF, mức độ ảnh hưởng của căng thẳng thương mại toàn cầu đã vượt quá biến động số liệu trong mô hình dự báo cũ. Hơn nữa, chính sách tài chính toàn cầu cũng bị thắt chặt hơn so với mô hình cũ, theo đó đẩy mạnh chi phí rủi ro của các khoản vay tư nhân.

Động thái hạ dự báo tăng trưởng của IMF chủ yếu phản ánh những dấu hiệu yếu đi của các nền kinh tế khu vực châu Âu. Cường quốc xuất khẩu số 1 của châu Âu là Đức đang đối mặt thách thức do tiêu chuẩn khí thải mới, còn thị trường tài chính Italy chịu sức ép do cuộc đối đầu về ngân sách với Liên hiệp châu Âu (EU).

IMF cũng nhấn mạnh việc hạ dự báo cũng phản ánh sự giảm tốc mạnh của kinh tế Trung Quốc (tăng trưởng kinh tế năm 2018 của Trung Quốc đạt mức thấp nhất trong gần 30 năm qua), và nguy cơ Anh chia tay EU (hay còn gọi là Brexit) mà không có thỏa thuận.

Trả lời Reuters, Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde cho biết, kinh tế toàn cầu không rơi vào suy thoái nhưng đang giảm tốc mạnh, đồng thời hối thúc các nhà hoạch định chính sách chuẩn bị sẵn sàng cho một đợt sụt giảm mạnh của kinh tế toàn cầu.

 

         TheoNhandan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục