Tổng thống Mỹ Donald Trump thất vọng với thông tin Bình Nhưỡng đang xây dựng lại một cơ sở tên lửa. 



Một tên lửa liên lục địa của Triều Tiên.

Theo Yonhap, truyền thông đã đặt câu hỏi liệu ông Donald Trump có thất vọng trong bối cảnh các báo cáo tiếp tục thông tin Triều Tiên đang tái khởi động hoạt động tại bãi phóng vệ tinh Sohae vốn đã bắt đầu dỡ bỏ năm ngoái.

"Một chút thất vọng, một chút thôi" - Tổng thống Mỹ trả lời trong cuộc gặp Thủ tướng Czech tại Nhà Trắng hôm 7.3.

Ông nói thêm: "Chúng ta sẽ chờ xem. Chúng tôi sẽ cho các bạn biết trong khoảng 1 năm".

Một ngày trước đó, ông Donald Trump nói rằng, ông sẽ "rất rất thất vọng" nếu báo cáo Triều Tiên khôi phục lại bãi phóng tên lửa là thật.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-unđã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần hai tại Hà Nội, Việt Nam, vào ngày 27 và 28.2.

Ít ngày sau hội nghị, hai cơ quan nghiên cứu của Mỹ là 38 North và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) đã phát hành 2 báo cáo riêng rẽ về hoạt động tái xây dựng tại Sohae.

Trong báo cáo mới nhất công bố ngày 7.3, hai cơ quan này cho biết, hình ảnh vệ tinh cho thấy cơ sở này dường như đã được xây dựng lại để vận hành bình thường.

Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về các phân tích, nhưng để ngỏ khả năng đối thoại thêm.

"Chúng tôi sẵn sàng. Chúng tôi vẫn sẵn sàng tham gia với Triều Tiên trong một cuộc đàm phán mang tính xây dựng" - phó phát ngôn viên bộ ngoại giao Robert Palladino nói.

 

Theo Laodong

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục