Malaysia hôm nay đã tiến hành nạo vét hóa chất ở con sông Sungai Kim Kim tại khu vực Pasir Gudang, bang Johor đang gây ô nhiễm nghiêm trọng, khiến 111 trường học phải đóng cửa và gần một nghìn người bị ngộ độc.

947 người ngộ độc, Malaysia bắt đầu nạo vét sông ô nhiễm

Các công nhân của nhà thầu được chỉ định nạo vét chất thải hóa chất ở sông Sungai Kim Kim (Ảnh: Malaymail)

Tính từ ngày đầu tiên xuất hiện cho đến 8 giờ tối 14-3, khí độc bốc lên từ con sông Sungai Kim Kim ô nhiễm hóa chất đã khiến 947 người có biểu hiện ngộ độc như khó thở, đau đầu và nôn mửa. Tất cả những người này đều phải nhập viện điều trị, hiện có chín người trong tình trạng nguy kịch.

Chủ tịch Ủy ban Sức khỏe, Môi trường và Nông nghiệp Johor, Tiến sĩ Sahruddin Jamal cho biết việc nạo vét hóa chất bắt đầu từ sáng và tính đến 11 giờ trưa nay, có 2,43 tấn hóa chất được nạo vét từ con sông.

Ông Sahruddin cho biết việc nạo vét con sông được thực hiện từ hôm 8-3 nhưng đã phải dừng lại vì tình trạng ô nhiễm chất thải hóa chất quá độc hại và việc làm sạch cần phải tuân theo các quy định an toàn. Công việc dọn chất thải hóa chất được nối lại trong sáng nay bởi một nhà thầu được chỉ định.

Các nhân viên y tế chăm sóc những người bị ngộ độc khí hóa chất (Ảnh: thestaronline)

 

Trước tình hình nguy hiểm tại Johor, nội các Malaysia ngày 15-3 sẽ nhóm họp và thảo luận về các biện pháp khẩn cấp xử lý tình trạng ô nhiễm cũng như biện pháp trừng phạt những người gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng này.

Cách đây ba ngày, chính quyền bang Johor đã bắt giữ hai chủ nhà máy và một công nhân do tình nghi đổ chất thải công nghiệp xuống con sông Sungai Kim Kim.

Theo luật, nếu bị kết tội, những người bị kết án có thể bị phạt tù tới năm năm hoặc bị phạt tiền ở mức 500 nghìn ringgit.

                                                     Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục