Hai hộp đen máy bay Ethiopian Airlines bị rơi hôm 10.3 đã được các nhà điều tra tìm thấy, hy vọng sớm điều tra được nguyên nhân vụ tai nạn.


Mảnh vỡ máy bay Ethiopian Airlines tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AP

Ethiopian Airlines cho biết, các thiết bị được tìm thấy tại hiện trường tai nạn bao gồm máy ghi âm buồng lái và máy ghi dữ liệu kỹ thuật số của chuyến bay - theo BBC.

Trước đó, máy bayBoeing 737 Max8 trên đường từ Addis Ababa đến thủ đô Nairobi của Kenya đã bị rơi sau khi cất cánh được 6 phút, làm thiệt mạng tất cả 157 người có mặt trên chuyến bay.

Chiếc máy bay chỉ mới được đưa vào sử dụng vài tháng đã rơi gần thị trấn Bishoftu, cách thủ đô Addis Ababa 60km về hướng đông Nam lúc 8h44 sáng theo giờ địa phương.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, Ethiopian Airlines cho biết phi công chuyến bay đã báo tình trạng khó khăn và yêu cầu được quay lại Addis Ababa.

Máy bay 737 MAX 8 của hãng Boeingchỉ mới được đưa vào sử dụng từ năm 2017.

Chiếc máy bay bị rơi là một trong số sáu chiếc 737 MAX 8 trên tổng số 30 chiếc máy bay mà Ethiopian Airlines đã đặt để mở rộng quy mô. Theo chia sẻ của hãng, chiếc máy bay này đã trải qua một đợt "kiểm tra bảo trì nghiêm ngặt lần đầu tiên" hôm 4.2.2019.

Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) sẽ ban hành thông báo quốc tế cho các nhà khai thác 737 MAX. CNN dẫn tuyên bố của FAA cho biết, cơ quan này sẽ "có hành động ngay lập tức và phù hợp” nếu xác định được vấn đề về an toàn của máy bay.

Mặc dù vậy, không rõ liệu thông báo có đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào hay chỉ đơn giản là khẳng định lại niềm tin với Boeing 737. FAA nói với CNN, hiện chưa có thông báo và một nhóm của FAA đang thu thập dữ liệu trực quan.


Theo Báo Lao động

 


Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục