Ngày 1-6, phát động Tháng nuôi dạy con toàn cầu lần đầu tiên, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới đầu tư vào những chính sách nhằm hỗ trợ các bậc cha mẹ mang lại sự khởi đầu tốt nhất cho cuộc sống của con trẻ.


Các em bé tại trường mầm non Hinagiku, tại Moriyama, Nhật Bản, rửa tay trước khi ăn trưa. (Ảnh: Reuters)

Theo UNICEF, tháng 6 là thời gian để tập trung vào việc nâng cao vai trò của nhận thức trong bảo vệ, chế độ dinh dưỡng và kích thích bộ não của trẻ trong những năm đầu đời.

UNICEF ủng hộ các bậc cha mẹ trong việc thúc đẩy chính phủ và doanh nghiệp đầu tư vào các chính sách thân thiện với gia đình, đặc biệt là những người đang lao động. UNICEF cũng nỗ lực xây dựng cộng đồng phụ huynh trực tuyến bằng cách đáp ứng nhu cầu của họ về những nội dung đáng tin cậy và thiết thực.

Trong tuyên bố dưới dạng video, Đại sứ thiện chí UNICEF David Beckham đã chia sẻ một cách nhiệt huyết về tầm quan trọng của việc nuôi dạy con. "Khi bạn có con, bạn muốn bảo vệ và dạy dỗ chúng... Tôi luôn nói với các con của mình rằng hãy lễ phép, lịch sự và đối xử với mọi người theo cách mà con muốn được mọi người đối xử với con”, Đại sứ thiện chí nói.

UNICEF nhấn mạnh "làm cha mẹ là công việc quan trọng nhất trên thế giới”, cha mẹ và những người nuôi dưỡng khác chính là người cung cấp dinh dưỡng, kích thích và bảo vệ mà mọi trẻ em cần có để trí não phát triển khỏe mạnh. Theo UNICEF, trong một vài năm đầu đời, bộ não của trẻ phát triển với "tốc độ không bao giờ lặp lại”, với hơn một triệu kết nối thần kinh mới mỗi giây. Thời kỳ này mang đến cơ hội một lần duy nhất trong đời để hình thành khả năng học tập, phát triển và đóng góp đầy đủ cho xã hội của trẻ sau này.

Lời kêu gọi gồm sáu điểm của UNICEF đối với sự phát triển trong những năm đầu đời của trẻ gồm có khẩn trương đầu tư vào các dịch vụ cung cấp cho trẻ em, đặc biệt là trẻ sống trong cảnh thiếu thốn nhất, sự khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống và mở rộng tiếp cận những dịch vụ giúp trẻ phát triển một cách hiệu quả tại nhà, trường học, cơ sở y tế và cộng đồng.

 

          TheoNhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục