Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) từ ngày 13-14/6 tới tại Bishkek, Kyrgyzstan.


Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tại một cuộc gặp. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo hãng PTI, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) từ ngày 13-14/6 tới tại Bishkek, Kyrgyzstan.

Đây là sẽ cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Modi nhậm chức Thủ tướng Ấn Độ nhiệm kỳ hai. 

Trước đó, Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc Vikram Misri cũng đã đề cập thông tin trên, đồng thời nhắc lại cuộc gặp thượng đỉnh không chính thức đầu tiên giữa ông Modi và Tập Cận Bình tại Vũ Hán hồi tháng 4/2018, sự kiện được dư luận rộng rãi xem như một cột mốc trong quan hệ song phương.

Theo ông Misri, năm ngoái, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tổng cộng 4 lần bên lề các diễn đàn đa phương khác nhau.

Sau cuộc gặp ở Vũ Hán, hai nước đã tăng cường các nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ song phương trong các lĩnh vực khác nhau, kể cả quân sự.

Tháng trước, ông Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng "nồng nhiệt" Thủ tướng Modi về chiến thắng vang dội của đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) trong cuộc bầu cử Hạ viện khóa 17.

Ông Tập Cận Bình khẳng định coi trọng quan hệ với Ấn Độ và muốn làm việc với New Delhi để tăng cường lòng tin chính trị và mở rộng hợp tác thiết thực, thúc đẩy quan hệ đối tác phát triển lên tầm cao mới./.

Theo Việt Nam Plus

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục