Ít nhất 22 người thiệt mạng và được cho là đã thiệt mạng cùng hàng chục người khác bị thương trong vụ phóng hỏa vào tòa nhà ba tầng của công ty sản xuất phim hoạt hình ở Kyoto, Nhật Bản vào sáng 18-7.


 

Hiện trường vụ cháy xưởng phim (Ảnh: Kyodo/JapanTimes)

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 10 giờ 35 phút (giờ địa phương). Vào lúc xảy ra vụ cháy, có khoảng 70 người đang ở trong tòa nhà này. Nhiều thi thể cũng được tìm thấy tại tầng 2 của tòa nhà.

Lực lượng cứu hỏa cho hay, số người thiệt mạng sẽ còn tăng cao trong những giờ tới do các nhân viên cứu hỏa đã vào được bên trong khu vực cháy.

Hiện chưa rõ động cơ của vụ việc này. Cảnh sát hiện đang điều tra nguyên nhân của đám cháy nhưng nói rằng vụ việc là hành động có chủ đích.

Theo các nhân chứng, một người đàn ông khoảng 41 tuổi đã hét lên "Chết đi” khi phóng hỏa vào một xưởng phim của Công ty phim Hoạt hình Kyoto.

Người phát ngôn cảnh sát Kyoto nói: "Một người đàn ông đã quăng vào trong tòa nhà một chất lỏng và đốt nó”.

Cảnh sát đã tìm thấy một số con dao tại hiện trường. Người đàn ông thực hiện vụ phóng hỏa cũng nằm trong số những người bị thương và đã được chuyển tới bệnh viện.

Người dân sống gần xưởng phim cho biết họ nghe thấy một loạt tiếng nổ lớn và nhìn thấy các cuộn khói đen bốc lên từ tòa nhà.

Trên trang cá nhân Twitter, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo chiều nay đã bày tỏ sự bàng hoàng bởi vụ việc khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Công ty phim hoạt hình Kyoto được thành lập năm 1981, có trụ sở chính tại thành phố Uji, đã sản xuất một số phim hoạt hình thu hút các thế hệ trẻ, đặc biệt trong những năm 2000.

                                                         Theo NDO

 

 

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục