Tình hình chính trị - quân sự ở khu vực biên giới phía tây nước Nga hiện căng thẳng bởi ba mối đe dọa mang tầm chiến lược.


Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo các mối đe dọa từ phương Tây

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại cuộc họp của Bộ, ngày 21-8. (Ảnh: TASS)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 21-8 đã nhận định như vậy tại một cuộc họp của Bộ, sau khi liệt kê cụ thể các mối đe doạ này gồm: Chiến lược tăng cường sự hiện diện quân sự của NATO ở Đông Âu; việc tiếp tục triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của Mỹ tại Ba Lan và Romania; cũng như tiến trình mở rộng hợp tác quân sự của khối liên minh này với với Phần Lan và Thụy Điển.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cũng khẳng định Nga đang thực hiện một loạt biện pháp nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa kể trên.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định, nếu Washington bắt tay triển khai vũ khí tên lửa mới ở châu Âu và châu Á, sau khi nước này rút khỏi Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF), Moscow sẽ có biện pháp đối xứng. Đồng thời, ông Shoigu cũng lưu ý rằng, Nga sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Mỹ chung quanh vấn đề trên.

Hiệp ước INF chính thức hết hiệu lực vào ngày 2-8 vừa qua, sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận vì những vi phạm của Nga. Trong khi về phần mình, Nga đã nhiều lần khẳng định rằng nước này luôn hành động trong khuôn khổ các hiệp định.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội thi quân sự quốc tế Army Games - 2019 tại Nga trong tuần đầu tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Shoigu cũng cho rằng NATO đang cố khuyếch trương những mục đích chính trị về hợp tác kỹ thuật - quân sự giữa các thành viên khối này, nhằm khỏa lấp những thiếu sót về công nghệ trong lĩnh vực chế tạo vũ khí và kỹ thuật quân sự đối với các khách hàng tiềm năng của họ.


Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục