Ngày 23-9, một phòng học của trường tiểu học ở thủ đô Nairobi, Kenya, đã bị sập, khiến bảy học sinh thiệt mạng và ít nhất 57 người khác bị thương.


 Hiện trường vụ sập lớp học tại thủ đô Nairobi. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Chính phủ Kenya, ông Cyrus Oguna đã xác nhận thông tin nêu trên, đồng thời cho biết, 57 học sinh đã được đưa tới bệnh viện để điều trị. Trong khi đó, trên mạng xã hội Twitter, Bệnh viện quốc gia Kenyatta thông báo, 64 học sinh đã được chuyển tới bệnh viện này.

Kênh truyền hình NTV Kenya dẫn lời một quan chức tại Nairobi cho biết, phòng học ở tầng một của dãy nhà cao hai tầng đã bị sập, khiến nhiều học sinh mắc kẹt phía dưới.

Vụ việc xảy ra chỉ ít phút sau khi trường tiểu học này bắt đầu bước vào tuần học mới. Các lực lượng khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải cứu các nạn nhân. Truyền thông Kenya đưa tin, các lực lượng cứu nạn đã gặp khó khăn khi tiếp cận trường học này do có nhiều đám đông tụ tập gần lối vào ngôi trường.

Ông Moses Ndirangu, Hiệu trưởng trường tiểu học bị sập cho rằng, vụ sập lớp học xảy ra có thể là do việc lắp đặt một đường cống gần đó làm yếu nền móng của trường học.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc. Tuy nhiên, trước đó giới chức Kenya cảnh báo, khoảng 30 đến 40 nghìn tòa nhà "mọc lên” tại Nairobi trong thời gian qua mà không được cấp phép xây dựng đang có nguy cơ bị sập.

Cách đây sáu năm, một tòa chung cư cao sáu tầng tại Nairobi cũng bị sập sau khi xảy ra mưa lớn, hậu quả là 51 người đã thiệt mạng.

TheoNhanDan

 

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục