Kênh truyền hình France 24 đưa tin, cảnh sát Pháp ngày 28-9 phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình quá khích thuộc phong trào "áo vàng" tại một số thành phố.


Tại thành phố Tu-lu, ở phía tây nam, gần một nghìn người tham gia biểu tình, trong khi đụng độ xảy ra trong cuộc biểu tình của khoảng 300 người tại thành phố miền nam Mông-pê-li-ơ, khiến bốn nhân viên an ninh bị thương. Tại thủ đô Pa-ri, người thuộc phong trào "áo vàng" còn trà trộn cuộc tuần hành chống biến đổi khí hậu.

Cảnh sát Pháp triển khai lực lượng trên đường phố ở thủ đô Pa-ri.

★ Các cuộc biểu tình diễn ra hai ngày sau khi Chính phủ Pháp công bố dự thảo ngân sách năm 2020. Trong đó, có kế hoạch giảm thuế cho hộ gia đình trị giá 9,3 tỷ ơ-rô, song lại gộp cả khoản năm tỷ ơ-rô cắt giảm thuế cho khoảng 12 triệu hộ gia đình đã được Tổng thống E.Ma-crông cam kết trước đó.


Theo Nhandan

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục