Ngày 2-10, Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi đã ban bố lệnh giới nghiêm tại thủ đô Baghdad cho đến khi có thông báo tiếp theo. Quyết định này được đưa ra sau khi có ít nhất bảy người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương trong các cuộc biểu tình diễn ra hai ngày qua trên toàn quốc.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Mahdi thông báo: "Mọi phương tiện và cá nhân đều bị cấm vào Baghdad từ 5 giờ sáng 3-10 cho đến khi có thông báo tiếp theo”. Tuy nhiên, các du khách ra vào sân bay Baghdad, xe cấp cứu, nhân viên chính phủ tại các bệnh viện, cơ quan điện và nước, những người hành hương tôn giáo sẽ được miễn lệnh giới nghiêm. Các tỉnh trưởng của Iraq sẽ tự quyết định có ban bố lệnh giới nghiêm tại tỉnh đó hay không.

Theo các nguồn tin cảnh sát Iraq, lệnh giới nghiêm cũng được ban bố tại ba thành phố miền nam Nassiriya, Amara và Hilla từ ngày 1-10 để phản đối tình trạng thất nghiệp, tham nhũng và chất lượng dịch vụ công tại nước này. Các binh sĩ tinh nhuệ chống khủng bố Iraq đã nổ súng vào những người biểu tình tìm cách xông vào sân bay Baghdad, đồng thời triển khai lực lượng tới TP Nassiriya sau khi xảy ra đấu súng giữa người biểu tình và lực lượng an ninh.


Lực lượng an ninh Iraq sử dụng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình tại Baghdad, ngày 2-10.

Cảnh sát và quân đội Iraq đã nổ súng và xịt hơi cay để giải tán hàng trăm người biểu tình tại Baghdad. Người biểu tình đã chặn tuyến đường chính nối thủ đô Baghdad với các tỉnh miền bắc Iraq, phóng hỏa tòa nhà của chính quyền tại các thành phố Nassiriya, Amara và Najaf. Tại TP Kut, người biểu tình tìm cách xông vào trụ sở của chính quyền.

Có hàng nghìn người tham gia biểu tình ôn hòa tại thành phố dầu mỏ Basra. Biểu tình ôn hòa cũng diễn ra tại TP Samawa.

Chính phủ Iraq ngày 1-10 cho biết, 10 nhân viên của lực lượng an ninh Iraq đã bị thương khi đụng độ với người biểu tình, và đến ngày 2-10, có thêm ít nhất 11 nhân viên nữa bị thương. Theo tổ chức theo dõi các sự cố Internet NetBlocks, truy cập Internet đang bị gián đoạn tại nhiều khu vực ở Iraq.

Trước tình hình nêu trên, Thủ tướng Mahdi đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh quốc gia Iraq. Sau đó, hội đồng này ra tuyên bố khẳng định người dân có quyền tự do bày tỏ ý kiến và đưa ra yêu cầu chính đáng, song lên án các hành vi phá hoại của người biểu tình.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Iraq thông báo, toàn bộ các đơn vị quân đội đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Các lực lượng an ninh đã phong tỏa một số tuyến đường tại thủ đô Baghdad, trong đó có cây cầu dẫn tới vùng Xanh, nơi tọa lạc của nhiều tòa nhà chính phủ và đại sứ quán nước ngoài.

Trong một nỗ lực xoa dịu tình hình hiện nay, Thủ tướng Mahdi ngày 1-10 cam kết sẽ tạo nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên đã tốt nghiệp. Ông chỉ đạo Bộ Dầu mỏ Iraq và các cơ quan khác trong chính phủ áp dụng hạn ngạch 50% cho lao động địa phương trong hợp đồng ký với các công ty nước ngoài trong tương lai.


Theo Nhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục