Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon ngày 7/10 cho biết, Seoul và Washington sẽ tìm kiếm các biện pháp duy trì đối thoại với Bình Nhưỡng sau sự đổ vỡ của các cuộc đàm phán mới đây.


Ảnh tư liệu: Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun (trái), Đặc phái viên Hàn Quốc về Triều Tiên Lee Do Hoon (giữa) và Trưởng phòng Các vấn đề châu Á và châu Đại dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản Shigeki Takizaki, trong cuộc gặp tại New York, Mỹ, ngày 24/9/2019. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Hãng tin Yonhap dẫn lời Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon ngày 7/10 cho biết, Seoul và Washington sẽ tìm kiếm các biện pháp duy trì đối thoại với Bình Nhưỡng sau sự đổ vỡ của các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên vào cuối tuần qua.

Phát biểu với báo giới khi đặt chân tới Sân bay Quốc tế Dulles ở Washington, ông Lee Do-hoon cho biết: "Tôi có kế hoạch gặp Đặc phái viên Stephen Biegun và thảo luận về những biện pháp cụ thể để duy trì động lực đối thoại cũng như đạt được tiến triển rõ rệt trong tiến trình đó.”

Quan chức Hàn Quốc thừa nhận hiện có nhiều khó khăn song nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trước đó cùng ngày cho biết giới chức chính phủ cấp cao của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ gặp nhau tại Washington trong tuần này để thảo luận kết quả cuộc đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều ở Thụy Điển vừa qua.

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun, người đã đại diện Mỹ tham gia cuộc đàm phán ở Stockholm với đoàn Triều Tiên do ông Kim Myong Gil đứng đầu, sẽ thông báo kết quả cuộc gặp với đồng cấp Hàn Quốc Lee Do Hoon và Trưởng phòng Các vấn đề châu Á và châu Đại dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản Shigeki Takizaki.

Cuộc đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều đã làm dấy lên hy vọng tiến bộ trong phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, tuy nhiên, cuộc họp đã đổ vỡ khi hai bên vẫn còn khá nhiều bất đồng, ngay trong phản ứng sau cuộc gặp. Triều Tiên tỏ ra thất vọng, trong khi phía Mỹ đánh giá các cuộc thảo luận diễn ra "tốt đẹp."

Nhà Trắng cho biết phía Mỹ đã đồng ý trở lại Stockholm sau hai tuần nữa để tiếp tục thảo luận với Triều Tiên. Tuy nhiên, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này bác bỏ khả năng đối thoại với Mỹ trong tương lai gần./.

Theo TTXVN

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục