Tổng thống Donald Trump đã tham vấn Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân "trong vài ngày trước” về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Syria.


Ông Trump đã tham vấn Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper (trái) trước khi quyết định. (Nguồn: AP)

Reuters đưa tin, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Jonathan Hoffman ngày 8/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump đã tham vấn Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley "trong vài ngày trước” về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Syria.

Trong một thông cáo, ông Hoffman nêu rõ: "Thật không may, Thổ Nhĩ Kỳ đã lựa chọn hành động đơn phương. Kết quả là chúng tôi đã chuyển các lực lượng Mỹ ở Bắc Syria ra khỏi hành lang mà Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng tấn công để đảm bảo an toàn cho binh sỹ."

"Chúng tôi không có thay đổi gì về sự hiện diện của lực lượng Mỹ ở Syria vào thời điểm này,” ông Hoffman nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/10 cũng đã lý giải cho quyết định rút binh sỹ Mỹ khỏi khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria, khi cho rằng khu vực này sẽ phải "dự liệu tình hình" và nước Mỹ cần thoát khỏi "các cuộc chiến bất tận lố bịch."

Việc Mỹ tối 6/10 tuyên bố rút quân khỏi một số vị trí then chốt dọc biên giới phía Bắc của Syria, đánh dấu một sự thay đổi chính sách lớn và thực sự bỏ rơi lực lượng người Kurd, đồng minh chính của Washington trong cuộc chiến kéo dài nhiều năm chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

Theo TTXVN


Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục