Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi ngày 23/10 khẳng định, Baghdad đang triển khai "mọi biện pháp dựa trên luật pháp quốc tế" đối với hoạt động tiếp nhận các binh sĩ Mỹ từ nước láng giềng Syria.




 Đoàn xe của các lực lượng Mỹ được triển khai tại làng Yalanli, thành phố Manbij, Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là một nỗ lực rõ ràng nhằm nhấn mạnh sự phản đối của Baghdad đối với hoạt động di chuyển của các lực lượng Mỹ vào lãnh thổ Iraq.

Tuyên bố của ông Mahdi đã khẳng định lại quan điểm của Baghdad rằng quân Mỹ rút khỏi khu vực Đông Bắc Syria và di chuyển vào Iraq sẽ không được phép ở lại đất nước của ông. Thủ tướng Iraq nhấn mạnh: "Chúng tôi đã đưa ra một tuyên bố chính thức về hoạt động đó và đang triển khai mọi biện pháp dựa trên luật pháp quốc tế. Chúng tôi yêu cầu cộng đồng quốc tế và Liên hợp quốc thể hiện vai trò của họ trong vấn đề này".

Tuyên bố của Thủ tướng Iraq được đưa ra sau cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, người đã đến Baghdad cùng ngày trong một chuyến thăm không được thông báo trước.

Trong khi đó, văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 23/10 đã khẳng định với Thủ tướng Mahdi rằng Washington tôn trọng chủ quyền của Iraq và các lực lượng Mỹ đến và rời khỏi Iraq theo sự cho phép của Baghdad. Theo cơ quan này, ông Esper nói rằng "các lực lượng của Mỹ rút khỏi Syria di chuyển vào và rời khỏi lãnh thổ Iraq với sự cho phép và chấp thuận từ Chính phủ Iraq, và bất cứ tin tức nào về việc họ sẽ ở lại Iraq đều không đúng”. 


                              Theo Baotintuc

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục