Thủ tướng Mahathir Mohamad khẳng định Malaysia sẽ nỗ lực để tổ chức thành công Năm APEC 2020, trong đó chú trọng đẩy mạnh chương trình nghị sự về thương mại, đầu tư theo hướng toàn diện, bền vững. 

Ngày 4/12, Malaysia đã tổ chức Lễ khởi động Năm Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2020 với chủ đề "Tối ưu hóa tiềm năng con người hướng tới tương lai thịnh vượng chung” tại thành phố công nghệ Cyber Jaya với sự tham gia của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, các quan chức chính phủ, đại diện Ban Thư ký APEC cùng Đại sứ, Cao ủy, đại diện các nền kinh tế thành viên APEC.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Mahathir Mohamad khẳng định Malaysia sẽ nỗ lực để tổ chức thành công Năm APEC 2020, trong đó chú trọng đẩy mạnh chương trình nghị sự về thương mại, đầu tư theo hướng toàn diện, bền vững nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mang lại sự thịnh vượng cho người dân các nền kinh tế thành viên APEC như chủ đề của năm APEC 2020 và hiện thực hóa Mục tiêu Bogor.

Các chủ đề trọng tâm cho năm APEC 2020 bao gồm tối ưu hóa nền kinh tế số và khoa học công nghệ cho nữ giới, lực lượng lao động trẻ và dân số đang già hóa; tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nhân, khởi nghiệp và doanh nghiệp xã hội.

Ông Mahathir đã kêu gọi các nền kinh tế APEC đoàn kết và khai thác sức mạnh tập thể để vượt qua các vấn đề và thách thức, điều chỉnh lại niềm tin và tiến về phía trước.

Người đứng đầu nước chủ nhà APEC 2020 cũng khẳng định tầm quan trọng của APEC đối với Malaysia khi khu vực này chiếm hơn 80% tổng giá trị thương mại, hơn 70% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực sản xuất của Malaysia.

Ông cũng bày tỏ quyết tâm của Malaysia trong việc thúc đẩy việc thực hiện Mục tiêu Bogor vì khu vực châu Á-Thái Bình Dương tự do, rộng mở về đầu tư và thương mại, hướng tới chia sẻ thịnh vượng.

Bên cạnh đó, ông Mahathir cũng đánh giá cao những đóng góp của Chile trong năm 2019 mặc dù không tổ chức được Tuần lễ cấp cao APEC.

Theo Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia Darell Leiking, Malaysia sẽ tổ chức khoảng 120 cuộc họp ở nhiều cấp với sự tham dự của khoảng 16.000 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế APEC.

Các cuộc họp sẽ diễn ra tại Langkawi, Penang, Kuala Lumpur và Putrajaya từ tháng 12/1029 đến tháng 11/2020, thời điểm diễn ra tuần lễ cấp cao APEC 2020./.


                              TheoVietnamplus

Các tin khác


Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản

Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản.

LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục