Số liệu cập nhật đến 10 giờ, ngày 24-2, cho thấy, thế giới có 79.363 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona - Covid-19, với 2.619 người tử vong.



Theo báo cáo của Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, thế giới ghi nhận thêm 610 người mắc bệnh, 161 người tử vong so với mức 78.753 người mắc bệnh và 2.458 người tử vong được thống kê ở thời điểm 8 giờ 30 phút, ngày 23-2.

Cũng tính từ 8 giờ 30 phút sáng 23-2 đến 10 giờ sáng 24-2, riêng Trung Quốc đại lục có 77.150 người mắc bệnh ở 31 tỉnh, thành, tăng thêm 229 người từ mức 76.921 người. Số người tử vong tăng thêm 151 người, từ 2.441 người lên 2.592 người.

Bên ngoài Trung Quốc đại lục, trong ngày hôm qua, số ca mắc mới Covid-19 tại một số nước như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy, Iran tiếp tục tăng cao.

Số liệu thống kê đến 10 giờ sáng nay cho thấy tổng số ca mắc Covid-19 tại Hàn Quốc là 763 người, tăng thêm 162 người so với mức 602 người cuối ngày hôm qua. Tại Italy là 155 người mắc Covid-19, tăng thêm 78 người so với ngày hôm qua.

Tính đến 10 giờ sáng nay, các khu vực ngoài Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 10 trường hợp tử vong do Covid-19, nâng tổng số trường hợp tử vong ngoài Trung Quốc đại lục đến sáng nay là 27 người, đây là mức tăng lớn nhất từ khi bùng phát dịch.

Trong đó, Hàn Quốc ghi nhận thêm năm trường hợp, Iran ghi nhận thêm ba trường hợp, Italy thêm một trường hợp và tàu Diamond Princess thêm một trường hợp.

Cụ thể số ca tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục:

Phillippines: một người tử vong;

Hồng Kông (Trung Quốc): hai người tử vong;

Nhật Bản: một người tử vong;

Pháp: một người tử vong;

Đài Loan (Trung Quốc): một người tử vong;

Iran: tám người tử vong;

Tàu Diamond Princess: bangười tử vong;

Hàn Quốc: bảy người tử vong.

Italia: ba người tử vong

Thống kê cụ thể các ca mắc Covid-19 ngoài Trung Quốc đại lục tại các quốc gia, vùng lãnh thổ và tàu du lịch Diamond Princess:

1. Hàn Quốc: 763 trường hợp

2. Italy: 155 trường hợp

3. Nhật Bản: 146 trường hợp

4. Singapore: 89 trường hợp

5. Hồng Kông (Trung Quốc): 74 trường hợp

6. Iran: 43 trường hợp

7. Thái Lan: 35 trường hợp

8. Mỹ: 35 trường hợp

9. Đài Loan (Trung Quốc): 28 trường hợp

10. Malaysia: 22 trường hợp

11. Australia: 22 trường hợp

12. Đức: 16 trường hợp

13. Việt Nam: 16 trường hợp

14. Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 13 trường hợp

15. Anh: 13 trường hợp

16. Pháp: 12 trường hợp

17. Ma Cao (Trung Quốc): 10 trường hợp

18. Canada: 10 trường hợp

19. Ấn Độ: ba trường hợp

20. Philippines: ba trường hợp

21. Nga: hai trường hợp

22. Tây Ban Nha: hai trường hợp

23. Nepal: một trường hợp

24. Sri Lanka: một trường hợp

25. Phần Lan: một trường hợp

26. Cambodia: một trường hợp

27. Thuỵ Điển: một trường hợp

28. Bỉ: một trường hợp

29. Ai Cập: một trường hợp

30. Israel: một trường hợp

31. Lebanon: một trường hợp

Số ca mắc Covid-19 trên tàu du lịch Diamond Princess: 691 trường hợp.

TạiViệt Nam, tính đến 12 giờ ngày 23-2,đã có 15/16 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh. Số ca xét nghiệm Covid-19 dương tính vẫn là 16 trường hợp (không có ca mắc mới trong ngày), số ca xét nghiệm âm tính là 1.247 trường hợp.

Số trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch) là 32 người, tăng 20 người so với mức 12 người một ngày trước đó.

Ngoài ra, có 1.538 trường hợp sức khỏe bình thường, không có biểu hiện sốt, ho những vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm Covid-19.

Trong ngày hôm qua, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) TP Hà Nội đã họp đột xuất trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc, Nhật Bản đang diễn biến phức tạp. Trong khi đó, lượng người Hàn Quốc, Nhật Bản vào Việt Nam trong 15-20 ngày qua là rất lớn. Trên địa bàn Hà Nội có nhiều người Hàn Quốc, Nhật Bản tạm trú, trong đó có người về nước rồi quay lại Việt Nam. Ngoài ra, còn có người nhiều Việt Nam sinh sống, làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc về nước.

Đại diện Sở Y tế Hà Nội đã đề xuất, cách ly tại nơi cư trú 14 ngày đối với những người Hàn Quốc đến từ vùng có dịch, cũng như cách ly 14 ngày với người Việt Nam đi từ vùng có dịch của Hàn Quốc về Hà Nội; các xã, phường phải nắm được danh sách và lịch trình của những người từ nước ngoài trở về, nhất là từ nước có dịch và khuyến cáo người dân không nên đi du lịch tại các nước có dịch.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện phải chủ động ứng phó với mọi tình hình, không hoang mang và không được chủ quan.


Theo Nhandan

Các tin khác


Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục